Viên chức quốc phòng Đức tự ký hóa đơn 55 triệu euro

Các viên chức Bộ Quốc phòng Đức đã tự ký hóa đơn bồi thường cho Eurofighter khoản tiền 55 triệu euro mà không hỏi ý kiến Bộ trưởng, Quốc hội.
Viên chức quốc phòng Đức tự ký hóa đơn 55 triệu euro ảnh 1Đức giảm mua Eurofighter xuống còn 140 chiếc. (Nguồn: DPA)

Các viên chức làm việc tại Bộ Quốc phòng Đức đã tự ký hóa đơn bồi thường cho nhà sản xuất Eurofighter khoản tiền 55 triệu euro mà không hỏi ý kiến Bộ trưởng cũng như Quốc hội nước này.

Khoản chi trên được hai Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng hồi đó là Stéphane Beemelmans và Rüdiger Wolf ký duyệt để bồi thường cho Tập đoàn sản xuất động cơ máy bay MTU Aero Engines AG do Berlin quyết định giảm số máy bay Eurofighter từ 180 chiếc như thông báo ban đầu xuống còn 140 chiếc.

Khoản tiền trên được chuyển cho MTU vào khoảng ngày 17-18/12/2013 mà không được thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng mãn nhiệm lúc đó là Thomas de Maizière hay tân Bộ trưởng Ursula von der Leyen (bà Leyen nhậm chức ngày 17/12).

Vì vụ việc này, ngay sau khi nhậm chức, bà Leyen đã cách chức ông Wolf, song vẫn giữ lại ông Beemelmans - người được cho là chỗ thân cận của cựu Bộ trưởng Maizière. Tuy nhiên, mới đây, bà Leyen đã lặng lẽ cho ông Beemelmans tạm nghỉ việc. Cục trưởng Cục Quân trang Detlef Selhausen cũng bị sa thải.

Theo quy định, các khoản chi trả trị giá trên 25 triệu USD thì các bộ phải xin ý kiến của Uỷ ban Ngân sách Quốc hội. Những người chịu trách nhiệm ký duyệt khoản tiền nêu trên cho rằng họ không thông báo về khoản chi do lúc đó Quốc hội chưa nhóm họp trong khi những người liên quan quá bận rộn với việc thành lập chính phủ liên minh mới.

Nghị sĩ đảng Xanh Tobias Lindner trong Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức cho rằng những người liên quan phi vụ này đã "coi thường" Quốc hội, rằng Bộ Quốc phòng Đức lại thêm một lần nữa mua sắm quốc phòng tiền triệu mà không thông qua Quốc hội. Theo ông, đây là sự vi phạm quy định ngân sách.

Ban đầu, MTU tuyên bố rằng quyết định giảm số máy bay của Đức đã gây thiệt hại 340 triệu euro cho hãng, đồng thời đòi Bộ Quốc phòng bồi thường 100 triệu euro. Tuy nhiên, cuối cùng, MTU lại chấp nhận khoản bồi thường 55 triệu euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục