Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt-Lào-Campuchia họp thường niên

Hội nghị đã nghe 15 tham luận của các nhà khoa học ba nước, được chia làm bốn phiên với các chủ đề hợp tác ba nước trong lĩnh vực chính trị, an ninh; hợp tác ba nước trong nhiều lĩnh vực.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt-Lào-Campuchia họp thường niên ảnh 1Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dự Hội nghị. (Ảnh: An-Hùng-Tuyết/Vietnam+)

Hội nghị thường niên lần thứ ba của Viện Khoa học Hoàng gia Campuchia (RAC), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào (LASS) với chủ đề “Hợp tác Campuchia-Việt Nam-Lào: những vấn đề mới và giải pháp” đã diễn ra ngày 27/10 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Với sự góp mặt của hơn 100 đại biểu, tại phiên khai mạc, giáo sư-viện sỹ Khlot Thyda, Chủ tịch RAC; giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch VASS; giáo sư-tiến sỹ Chaleune Yiapaoheu, Chủ tịch LASS và ông Pa Socheatvong, Đô trưởng thành phố Phnom Penh đã có các bài phát biểu chào mừng và khai mạc.

Trong bài phát biểu khai mạc, giáo sư-viện sỹ Khlot Thyda đã đánh giá cao sáng kiến của VASS trong việc tổ chức Hội nghị thường niên giữa ba Viện Hàn lâm Khoa học xã hội của ba nước, đồng thời điểm lại kết quả của hai hội nghị trước hướng tới mục đích trao đổi kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội vì lợi ích của nhân dân và chính phủ ba nước.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị thường niên lần thứ ba trong việc thúc đẩy sự gắn kết giữa ba nước trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng; đặc biệt, khi cộng đồng ASEAN sẽ thành hiện thực năm 2015; đồng thời hy vọng Hội nghị sắp tới sẽ thảo luận sâu về các vấn đề mới và các giải pháp cụ thể giúp chính phủ ba nước thực hiện quyết tâm chính trị của mình trong việc phát triển đất nước và giữ gìn hòa bình, ổn định khu vực.

Chủ tịch LASS, giáo sư-tiến sỹ Chaleune Yiapaoheu đã khẳng định những truyền thống tốt đẹp của ba nước; đồng thời tin tưởng rằng, Hội nghị thường niên về Khoa học xã hội của các Viện Hàn lâm ba nước có ý nghĩa trao đổi kết quả nghiên cứu, tạo điều kiện để củng cố khối đoàn kết vì lợi ích của ba nước.

Trong phát biểu chào mừng, ông Pa Socheatvong, Đô trưởng thành phố Phnom Penh đã bày tỏ sự vui mừng khi Hội nghị thường niên lần thứ ba của ba Viện Hàn lâm được tổ chức tại thành phố Phnom Penh. Ông cho biết, thành phố Phnom Penh đã ký thỏa thuận hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vientiane và đó là cơ sở để Phnom Penh có điều kiện đóng góp một cách cụ thể và thiết thực vào việc củng cố khối đoàn kết và sự phát triển chung của ba nước.

Hội nghị đã nghe 15 tham luận của các nhà khoa học ba nước, được chia làm bốn phiên với các chủ đề hợp tác ba nước trong lĩnh vực chính trị, an ninh; hợp tác ba nước trong lĩnh vực kinh tế và thương mại biên giới; hợp tác ba nước về lĩnh vực văn hóa, xã hội; hợp tác ba nước trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Các tham luận và các ý kiến thảo luận đều nhất trí đánh giá cao kết quả của các hợp tác song phương về chính trị, an ninh, kinh tế thương mại biên giới, văn hóa xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi trường; đồng thời phân tích những tồn tại và đề xuất cơ chế hợp tác ba bên để giải quyết các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới của khu vực và quốc tế.

Hội nghị thường niên giữa ba Viện Hàn lâm là sáng kiến của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào năm 2012 tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam; Hội nghị lần thứ hai diễn ra vào năm 2013 tại huyện Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục