Việt-Hàn cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại

Phó Thủ tướng cho rằng Việt-Hàn cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, tiến tới cân bằng cán cân thương mại.
Chiều 19/10, tiếp ông Choi Joong Kyung, Bộ trưởng Bộ Kinh tế tri thức HànQuốc, Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là lĩnh vựckinh tế thương mại còn rất lớn.

Phó thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này,tiến tới cân bằng cán cân thương mại và phát huy những thế mạnh của hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Choi Joong Kyung đếnViệt Nam; bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đang pháttriển tốt đẹp và hai nước đang tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệngoại giao vào năm 2012.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà hai bên đãthống nhất trong thời gian tới là hợp tác thương mại, công nghiệp hỗ trợ, xâydựng vườn ươm công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong công nghiệp và sử dụngnăng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Bộ trưởng Choi Joong Kyung cho biết nhân dịp kỳ họp Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam-HànQuốc lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến Việt Namtìm cơ hội làm ăn và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cũngtổ chức hội thảo đánh giá những kết quả hợp tác trong thời gian qua.

Điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm và mong muốn pháttriển kinh doanh tại Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Hàn Quốc mong muốn tiếp tụchỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.