Việt kiều Thái góp nhiều công sức cho đất nước

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đã trao hơn 500 Huân chương, Huy chương và Bằng khen cho kiều bào góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Trong chuyến công tác tới ba tỉnh đông bắc Thái Lan nhân kỷ niệm lần thứ 121ngày sinh của Hồ Chủ tịch, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng đã gặp gỡvà đánh giá cao sự đóng góp của bà con kiều bào trong công cuộc bảo vệ và xâydựng Tổ quốc, đồng thời mong muốn bà con luôn giữ gìn truyền thống tốt của dântộc và tiếp tục là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Sau khi thăm hỏi và tìm hiểu cuộc sống, công việc làm ăn cũng như tâm tư nguyệnvọng của bà con Việt kiều ở các tỉnh Sakon Nakhon, Mukdahan và Nakhon Phanom,Đại sứ Ngô Đức Thắng khuyên bà con tận dụng các cơ hội làm ăn kinh tế để làmgiàu và phát triển cộng đồng, khi các tỉnh ở Đông bắc Thái Lan đang tăng cườngkết nối và thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hành lang kinh tế Đông Tây.

Đại sứ Ngô Đức Thắng trao hai bằng Tổ quốc Ghi công và hơn 500 Huân chương, Huychương và Bằng khen cho những kiều bào đã có thành tích tham gia, đóng góp, giúpđỡ đất nước trong cuộc kháng chiến cứu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổquốc.

Đây là sự ghi nhận những đóng góp về vật chất, tinh thần và cả xương máu củakiều bào cho công cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc trao tặngcác phần thưởng cao quý này thể hiện sự ghi nhận của Đảng và nhà nước đối vớicông lao to lớn của bà con đã một lòng một dạ theo Bác Hồ, theo Đảng đóng gópsức người sức của để góp phần vào thắng lợi vẻ vang giành lại độc lập cho đấtnước cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Đức Thắng cũng có các cuộc hội kiến và làm việc vớilãnh đạo hai tỉnh Mụcđahản và Nakhon Phạnôm; làm việc với Hội người Việt Nam củatừng tỉnh. Trong các buổi làm việc riêng rẽ đó, lãnh đạo hai tỉnh trên nhất trívới các ý kiến đề xuất về biện pháp tăng cường liên kết, kết nối nhằm thúc đẩyhơn nữa quan hệ kinh tế khu vực; khẳng định coi trọng cộng đồng người Việt Namvà tạo điều kiện tốt cho bà con làm ăn, buôn bán và hòa nhập với địa phương.

Đại sứ cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồngViệt kiều ở Thái làm ăn sinh sống ở đây. Hiện nay, bà con Việt kiều tại ba tỉnhkể trên đều hòa nhập tốt vào mọi mặt của đời sống ở địa phương và cũng đã cónhiều đóng góp cho sự phát triển chung tại quê hương thứ hai của mình, góp phầnxây dựng tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Hội Người Việt Nam ở các tỉnh luôn đi đầu trong việc hướng cộng đồng gìn giữ tốtcác phong tục tập quán Việt Nam và duy trì tốt việc dạy tiếng Việt cho các thếhệ trẻ./.

T.N.Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục