Việt Nam đề xuất yếu tố nâng cao vai trò các cơ quan truyền thông Nam Bán cầu

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, các cơ quan truyền thông ở Nam Bán cầu cần xây dựng chiến lược tập trung vào các yếu tố: nâng cao nhận thức về thông tin đa chiều; đa dạng hóa các kênh truyền thông...

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại cuộc họp các Bộ trưởng thông tin và truyền thông và các trưởng đoàn tham dự sự kiện. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại cuộc họp các Bộ trưởng thông tin và truyền thông và các trưởng đoàn tham dự sự kiện. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam, do Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu, đã tham dự và có những đóng góp tích cực về các giải pháp tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông ở Nam Bán cầu tại Hội thảo quốc tế "Patria" lần thứ IV về thông tin và truyền thông diễn ra từ ngày 17-19/3 tại thủ đô La Habana, Cuba.

Phát biểu tại cuộc họp các Bộ trưởng thông tin và truyền thông và các trưởng đoàn tham dự sự kiện, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết bằng cách hợp nhất các tập đoàn tin tức lớn có tầm ảnh hưởng rộng khắp thế giới, sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến, báo chí phương Tây gần như thống trị lĩnh vực báo chí và truyền thông trên toàn thế giới; đồng thời khuyến nghị các quốc gia ở Nam Bán cầu cần đưa ra chiến lược cấp bách nâng cao vai trò và tiếng nói trên mặt trận thông tin.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan truyền thông ở Nam Bán cầu cần xây dựng một chiến lược toàn diện tập trung vào các yếu tố sau: nâng cao nhận thức của người dân về thông tin đa chiều; tạo ra nội dung thông tin đa dạng, phản ánh thực tế; đa dạng hóa các kênh truyền thông; phát triển năng lực của phóng viên, nhà báo và người sáng tạo nội dung; và xây dựng mạng lưới kết nối và hợp tác.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh rằng bằng cách thực hiện các chiến lược đã đề cập ở trên, các cơ quan truyền thông ở các quốc gia Nam Bán cầu có thể phát triển một hệ thống báo chí và truyền thông mạnh mẽ, độc lập và trung thực, góp phần phá vỡ sự thống trị thông tin của phương Tây.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội thảo cũng đánh giá cao các tham luận của Tiến sỹ Đinh Quỳnh Anh về chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, đào tạo đội ngũ nhà báo trong kỷ nguyên số và chiến lược ứng phó và giải pháp chống thao túng truyền thông và tin giả.

Trong khuôn khổ tham dự hội nghị, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã có các cuộc gặp với Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó Trưởng Ban Tư tưởng Maryde Fernández López và Chủ tịch Liên đoàn nhà báo Cuba Ricardo Ronquillo Bello.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác thông tin giữa các cơ quan báo chí và truyền thông của hai nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Theo chương trình hoạt động tại Cuba, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cũng có cuộc gặp với Chủ tịch kênh truyền hình Telesur của Venezuela, Patricia Villegas Marín, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.

Hội thảo quốc tế "Patria" lần thứ IV, quy tụ hơn 400 khách mời từ 47 quốc gia thảo luận các biện nhằm giải quyết những thách thức về truyền thông kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo theo góc nhìn của các nước Nam Bán cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.