Việt Nam dự Triển lãm thực phẩm quốc tế Mátxcơva

Gần 20 công ty Việt Nam mang đến Triển lãm thực phẩm quốc tế lần thứ 21 các mặt hàng nông, thủy, hải sản truyền thống như chè, càphê...
Ngày 17/9, tại Trung tâm triển lãm Expocentre ở thủ đô Mátxcơva của Nga đã diễnra Lễ khai mạc Triển lãm thực phẩm quốc tế lần thứ 21 với chủ đề "Thế giới Thựcphẩm Mátxcơva-2012." Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20/9.

Lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của đại diện BộNông nghiệp, các quan chức nước chủ nhà và các nước tham dự.

Về phía Việt Nam, gần 20 công ty đã mang đến triển lãm các mặt hàng nông,thủy, hải sản truyền thống như chè, càphê, rau quả, đồ hộp...

Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày tại triển lãm đã thu hút sự quan tâmcủa khách tham quan ngay từ ngày khai mạc, hứa hẹn triển vọng xuất khẩu đối vớicác công ty xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy, hải sản của Việt Nam.

Tham gia triển lãm thực phẩm năm nay có hơn 1.400 công ty đến từ gần 70quốc gia, trong đó gian trưng bày sản phẩm của các công ty của Nga và các nướcthuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) chiếm khoảng 40%, các nước đến từchâu Âu 20% và các nước đến từ châu Á khoảng 25%.

Triển lãm thực phẩm quốc tế Mátxcơva là hoạt động quốc tế thường niên nhằmgiới thiệu các loại thực phẩm và là nơi các đối tác gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểucơ hội ký kết hợp đồng thương mại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.