Việt Nam là một trong 2 nước đi đầu về phẫu thuật nội soi một lỗ

Ca vừa phẫu thuật được Phó Giáo sư Trần Ngọc Sơn là phẫu thuật viên chính tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong vòng hơn 3 giờ đồng hồ, với một vết rạch dài 15mm ở rốn.

0712-info-noi-soi-1926.jpg

Một bé gái 4 tuổi người Australia là bệnh nhân nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để điều trị nang ống mật chủ bằng phương pháp nội soi một lỗ.

Ngày 5/12, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật này.

Ca vừa phẫu thuật được Phó Giáo sư Trần Ngọc Sơn là phẫu thuật viên chính tiến hành tại Trung tâm Kỹ thuật Cao và Tiêu hóa (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) trong vòng hơn 3 giờ đồng hồ, với một vết rạch dài 15mm ở rốn.

Sau mổ, bệnh nhi phục hồi nhanh và có thể chạy nhảy chỉ sau vài ngày. Cháu bé được theo dõi sau mổ 7 ngày và được xuất viện.

Hiện nay, Việt Nam là một trong hai nước trên thế giới đi đầu về phương pháp phẫu thuật nội soi một lỗ với nhiều báo cáo kết quả được bạn bè quốc tế đánh giá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục