Việt Nam - Mông Cổ đẩy mạnh hợp tác về kinh tế

Chiều 12/12, Chủ tịch Phân ban hai nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Xuân Hùng và Bộ Trưởng Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Tunjin Badamjunai đã ký kết biên bản kết quả kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ.

Chiều 12/12, Chủ tịch Phân ban hai nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Xuân Hùng và Bộ Trưởng Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Tunjin Badamjunai đã ký kết biên bản kết quả kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ.

Nội dung ký kết bao gồm, Việt Nam và Mông Cổ sẽ cùng cố gắng vượt qua những khó khăn, tăng cường khả năng và biện pháp trao đổi thương mại giữa hai nước, để đạt mức kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10 triệu USD vào năm 2010.

Hai bên cũng khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp và các cơ quan xúc tiến thương mại hai nước tăng cường gặp gỡ, trao đổi thông tin, ký kết các hợp đồng.

Tại Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học kỹ thuật, tiến hành tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến 13/12, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước; kiểm điểm, đánh giá tình hình hợp tác hai nước sau kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban; thảo luận phương hướng hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa hai nước giai đoạn 2009- 2011.

Hai bên cùng nhận định, trong thời gian vừa qua, quan hệ thương mại hai nước vẫn ở mức khiêm tốn, kim ngạch hai chiều chỉ khoảng 3- 5 triệu USD, chủ yếu là Việt Nam xuất siêu, nhập khẩu từ Mông Cổ hầu như không đáng kể. Năm 2005 Việt Nam xuất sang Mông Cổ đạt 2,4 triệu USD, tăng 40% so năm 2004, năm 2006 đạt 3,3 triệu USD và năm 2007 đạt 5,7 triệu USD. Một số dự án đầu tư của Việt Nam sang Mông Cổ, như chế biến da, dược chưa thực hiện được do khó khăn về tài chính.

Dựa trên những điều khoản đã được thỏa thuận trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước và Nghị quyết kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ và điều kiện của mỗi nước, hai bên đã thảo luận và nhất trí về tăng cường hơn nữa sự hợp tác thương mại, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật cho những năm 2009- 2011.

Hai bên đã thỏa thuận sẽ tổ chức kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Liên Chính phủ tại Ulan-Bato (Mông Cổ) vào 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.