Việt Nam bứt phá, giành vị trí thứ 3 tại Cúp Kickboxing thế giới 2026

Thành tích 32 huy chương Vàng, 33 huy chương Bạc và 30 huy chương Đồng đã cho thấy bước tiến vượt bậc cả về lực lượng lẫn chất lượng chuyên môn của Kickboxing Việt Nam.
Đội tuyển Kickboxing Việt Nam thi đấu thành công tại giải thế giới.

Đội tuyển Kickboxing Việt Nam đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại giải Cúp Kickboxing thế giới 2026. Giải đấu được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 5 đến 12/4 với sự góp mặt của 980 võ sỹ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết thúc giải đấu, đội tuyển Kickboxing Việt Nam đã giành được tổng cộng 95 huy chương, gồm 32 huy chương Vàng, 33 huy chương Bạc và 30 huy chương Đồng.

Thành tích của đội tuyển Kickboxing Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn, đứng sau chủ nhà Thái Lan và Uzbekistan.

Chủ nhà Thái Lan có gần 400 vận động viên tham dự, đã giành được vị trí số 1 với 89 huy chương Vàng, 123 huy chương Bạc và 171 huy chương Đồng. Đội Uzbekistan xếp thứ hai với 36 huy chương Vàng, 22 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng.

Với sự cạnh tranh rất lớn đến từ các đối thủ mạnh, việc đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc càng cho thấy sự tiến bộ toàn diện và khả năng cạnh tranh ngày càng cao của các võ sỹ.

Kết quả này cho thấy sự thăng tiến của Kickboxing Việt Nam là rất rõ rệt. Nếu như năm ngoái, đội chỉ tham dự với 33 vận động viên và giành 4 huy chương Vàng thì năm nay lực lượng đã được nâng lên 52 võ sỹ, đồng thời số huy chương đạt được tăng mạnh, phản ánh hiệu quả quá trình đầu tư, chuẩn bị và phát triển phong trào ở các địa phương.

Trên sàn đấu, nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu. Nổi bật trong số đó là á quân châu Á Triệu Phương Thủy và võ sỹ Nguyễn Thị Hoài Nhi, những người đã thi đấu ổn định, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn đội. Sự trưởng thành của các vận động viên không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn thể hiện ở tâm lý thi đấu vững vàng trong các trận đấu quan trọng.

Đáng chú ý, tại giải đấu năm nay, đội tuyển Kickboxing Việt Nam lần đầu tiên tham gia nội dung quyền - nội dung đòi hỏi sự chính xác, kỹ thuật cao và yếu tố nghệ thuật - đã ngay lập tức gặt hái thành công. Các võ sỹ Việt Nam đã tạo bất ngờ lớn khi giành 2 huy chương Vàng, thuộc về Vương Hiền Hào và Trương Tấn Lộc (đơn vị Cần Thơ). Thành tích này mở ra hướng phát triển mới, giúp Kickboxing Việt Nam đa dạng hóa nội dung thi đấu, không chỉ tập trung vào đối kháng truyền thống.

Đánh giá về kết quả đạt được, ông Vũ Đức Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cho rằng, thành tích này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời phản ánh tinh thần thi đấu đoàn kết, quyết tâm cao của các vận động viên. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho Kickboxing Việt Nam trong tương lai.

Thành công tại Cúp Kickboxing thế giới 2026 là tín hiệu tích cực cho chặng đường dài phía trước.

Với nền tảng đã được củng cố và những bước tiến rõ rệt, Kickboxing Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế, hướng tới những mục tiêu cao hơn, đặc biệt là tại các giải đấu khu vực và châu lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục