Việt Nam trong số các nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng mạnh 10 năm tới

Các nhà phân tích nhận định trong 10 năm tới, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm là 5,1%. 

Gạo Việt Nam hiện được xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Gạo Việt Nam hiện được xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong 10 năm tới, 6 nền kinh tế hàng đầu ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore, sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm là 5,1%.

Đây là dự báo của Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS), công ty tư vấn Bain & Company và Hội đồng Angsana đưa ra trong báo cáo công bố ngày 1/8.

Trong báo cáo “Điều hướng gió lớn: Triển vọng Đông Nam Á 2024-2034,” các nhà phân tích nhận định cả 6 nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi từ thị trường tiêu dùng hơn 600 triệu dân của khu vực và mối liên kết chặt chẽ với các nền kinh tế thương mại lớn.

Trong khi đó, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ở các thị trường phát triển và quá trình phi công nghiệp hóa lan rộng do các động lực cạnh tranh thay đổi là những yếu tố có thể tác động tiêu cực cho nền kinh tế.

Đối với Singapore nói riêng, báo cáo dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm của nền kinh tế Đảo quốc Sư tử sẽ đạt 2,5% trong 10 năm tới, trong đó sản xuất, dịch vụ, du lịch và nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ.

Tuy nhiên, các thách thức về nhân khẩu học, đất đai và lao động, cũng như chi phí kinh doanh cao sẽ hạn chế phần nào triển vọng phát triển của quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.