Việt Nam-Indonesia hướng đến kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Indonesia năm 2014 đạt 5,4 tỷ USD, hai nước tiếp tục phấn đấu hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2018.
Việt Nam-Indonesia hướng đến kim ngạch thương mại 10 tỷ USD ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm và Tổng lãnh sự Indonesia Jean Anes cắt bánh truyền thống của Indonesia tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 21/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (30/12/1955-30/12/2015) và kỷ niệm 70 năm Ngày độc lập Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2015).

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia luôn phát triển tốt đẹp, hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6/2013.

Hợp tác chính trị giữa hai nước ngày càng phát triển với độ gắn bó, tin cậy cao; hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư ngày càng khởi sắc; hợp tác trên các lĩnh vực khác như năng lượng, hàng không, văn hóa, giáo dục-đào tạo, du lịch đang phát triển mạnh mẽ.

Những thành tựu to lớn đó đã đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Theo ông Lê Thanh Liêm, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, nỗ lực tăng cường hợp tác với Indonesia, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, du lịch…

Hiện, Indonesia có 16 dự án đầu tư tại thành phố với tổng số vốn đăng ký 18,74 triệu USD. Năm 2014, kim ngạch thương mại hai bên đạt 778 triệu USD và lượng du khách từ Indonesia đến thành phố đạt gần 50.000 lượt khách.

Trên nền tảng những thành quả đó, với sự nỗ lực của chính quyền thành phố và Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại thành phố cũng như sự ủng hộ của nhân dân hai nước, ông Lê Thanh Liêm tin tưởng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Indonesia sẽ vươn lên tầm cao mới.

Ông Jean Anes, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng 60 năm qua, Việt Nam và Indonesia có quan hệ rất sâu sắc và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư và thương mại, mang lại ý lợi ích chung cho cả hai nước.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Indonesia năm 2014 đạt 5,4 tỷ USD, hai nước tiếp tục phấn đấu hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2018. Cùng với đó, hợp tác trong giáo dục, du lịch… cũng ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục