Việt Nam-Israel phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 2 tỷ USD

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, phấn đấu nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại lên mức 2 tỷ USD trong một vài năm tới.
Việt Nam-Israel phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 2 tỷ USD ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp bà Tzipi Hotovely, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhà nước Israel đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 26/8, tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely đang ở thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Thứ trưởng Tzipi Hotovely (từ 23-26/8), khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Israel.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương Việt Nam-Israel thời gian gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo...

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, phấn đấu nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại lên mức 2 tỷ USD trong một vài năm tới, tích cực đàm phán và hoàn tất các thủ tục tiến tới ký kết Thỏa thuận về khoa học công nghệ, Chương trình hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam-Isreal giai đoạn 2016-2018… Việt Nam mong muốn Israel tiếp tục chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, ngoại giao đa phương…

Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely đánh giá cao vị thế của Việt Nam tại khu vực; khẳng định Israel coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Thứ trưởng Tzipi Hotovely bày tỏ vui mừng về một số dự án hợp tác đang mang lại hiệu quả cao như Trại trình diễn chăn nuôi bò sữa tại Thành phố Hồ Chí Minh, TH trueMilk tại Nghệ An…

Trước đó, sáng 25/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam. Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi cụ thể các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Israel trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo…

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế. Về kinh tế, hai bên thống nhất cần tăng cường tiếp xúc giữa các bộ, ngành và giới doanh nghiệp hai nước nhằm tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu thị trường, chất lượng sản phẩm và chính sách thương mại-đầu tư của nhau cũng như các biện pháp nhằm dỡ bỏ các rào cản thương mại, thủ tục hành chính…, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa kim ngạch song phương trong những năm tới.

Về hợp tác nông nghiệp, khoa học công nghệ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chuyên viên nghiên cứu và phát triển (R&D); chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ công nghệ trong lĩnh vực tưới tiêu, chăn nuôi bò sữa…

Sau hội đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Tzipi Hotovely đã ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Israel về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Tzipi Hotovely đã đến chào xã giao Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Israel Trần Đình Nhã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục