Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Sáng 15/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp ông Hayashi Nobumitsu, Thống đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).
Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chụp ảnh chung với Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản Hayashi Nobumitsu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 15/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp ông Hayashi Nobumitsu, Thống đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chào mừng ông Hayashi Nobumitsu đến thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng ông mới được bổ nhiệm vào vị trí Thống đốc của JBIC. Đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản với việc hai bên đang đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu COVID-19; tăng cường hợp tác kinh tế thương mại; chuyển giao công nghệ; hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số, thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao hoạt động hiệu quả và những đóng góp tích cực của JBIC tại Việt Nam với việc tham gia hỗ trợ tài chính nhiều dự án tại Việt Nam; hoan nghênh JBIC đã rất tích cực hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương, các cơ quan liên quan trong thời gian gần đây để thúc đẩy cơ chế hợp tác đối tác ba bên (TIP) giữa Nhật Bản - Hoa Kỳ - Australia với Việt Nam nhằm tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở thiết yếu tại Việt Nam.

[Trưởng ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Bỉ và EU]

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị phía Nhật Bản và JBIC tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật Bản, Hoa Kỳ và Australia trong một số lĩnh vực trọng tâm mà Việt Nam đang có nhu cầu như: chuyển đổi năng lượng; phát triển năng lượng sạch, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng chuyển đổi số; nâng cao năng lực y tế; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Ông Hayashi Nobumitsu cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Trần Tuấn Anh; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Thống đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản đánh giá cao chủ trương, định hướng và những kết quả đạt được của Việt Nam trong phát triển kinh tế- xã hội, các chính sách khôi phục phát triển thời kỳ hậu COVID.

Ông Hayashi Nobumitsu khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ lãnh đạo JBIC tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục