Việt Nam-Tanzania thúc đẩy hợp tác, tăng cường đầu tư song phương

Đại sứ Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh vai trò của Viettel Tanzania (Halotel) trong tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống người dân Tanzania, mong muốn Tanzania tiếp tục tạo điều kiện cho Halotel.
Việt Nam-Tanzania thúc đẩy hợp tác, tăng cường đầu tư song phương ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Nam Tiến chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Đầu tư Tanzania, ông Geoffrey Mwambe (thứ 2 từ trái sang hàng đầu tiên) và một số lãnh đạo của Tanzania. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Tanzania các kinh nghiệm và các bài học phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các ngành may mặc, giày da, thủy hải sản...

Đây là lời khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Nam Tiến trong cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Đầu tư Tanzania, ông Geoffrey Mwambe, ngày 10/8 tại thành phố Dar es Salaam.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư song phương và nêu định hướng cùng một số đề xuất hợp tác cụ thể giữa hai nước về nông nghiệp, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đại sứ đề nghị các đối tác hai nước phát huy hình thức họp trực tuyến để duy trì trao đổi thông tin, tăng cường kết nối.

Lấy ví dụ điển hình về đầu tư của Việt Nam tại Tanzania, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến cũng nhấn mạnh vai trò của Công ty Viettel Tanzania (Halotel) trong tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân Tanzania, đồng thời mong muốn Chính phủ Tanzania tiếp tục tạo điều kiện để Halotel hoạt động tốt.

[Việt Nam-Tanzania cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư]

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến cũng chúc mừng ông Mwambe được Tổng thống Samia Hassan tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Đầu tư thuộc Văn phòng Thủ tướng và khẳng định dù xa cách về địa lý, nhưng Việt Nam and Tanzania luôn là anh em, đồng chí, đối tác thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Đại sứ cũng bày tỏ sự vui mừng trước quan hệ hợp tác hữu nghị không ngừng được củng cố và phát triển giữa hai Nhà nước, hai Đảng cầm quyền và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Đầu tư Tanzania Mwambe cho biết rất vui mừng khi gặp Đại sứ Nguyễn Nam Tiến để có dịp trao đổi sâu hơn về quan hệ thương mại đầu tư hai nước.

Khẳng định Tanzania và Việt Nam là những người bạn lâu năm, ông cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư, hoan nghênh và ủng hộ các đề xuất hợp tác từ phía Việt Nam.

Nhận định Halotel là dự án đầu tư chiến lược lớn của Việt Nam tại Tanzania, Bộ trưởng Mwambe đánh giá cao việc Halotel đã cung cấp dịch vụ viễn thông giúp phát triển kinh tế-xã hội tại các vùng sâu, vùng xa của Tanzania.

Ông cũng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển ngành may mặc, giày da, trồng lúa, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản...

Khẳng định Tanzania là thị trường tiêu thụ lớn, được hưởng các ưu đãi thương mại-đầu tư với Mỹ, EU, Anh, Bộ trưởng Mwambe cho biết Tanzania sẽ đóng vai trò là cửa ngõ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Cộng đồng Đông Phi (EAC), thị trường Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) và hơn hết là thị trường 55 nước châu Phi nằm trong Hiệp định Thương mại tự do châu Phi (AfCFTA).

Ông cũng nhất trí sẽ trao đổi với các đối tác liên quan của Tanzania trước khi triển khai họp trực tuyến với các đối tác Việt Nam thảo luận về các cơ hội hợp tác song phương.

Cuộc gặp còn có sự tham dự của cán bộ phụ trách ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cùng với Thứ trưởng Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Đầu tư và đại diện Bộ Ngoại giao và hợp tác Đông Phi của Tanzania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục