Việt Nam-Trung Quốc nâng cao chất lượng kiểm soát biên phòng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) phối hợp với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật biên giới cho nhân dân hai nước.
Việt Nam-Trung Quốc nâng cao chất lượng kiểm soát biên phòng ảnh 1Lực lượng Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp phổ biến pháp luật cho cư dân vùng biên giới. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 7/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát biên phòng Việt Nam-Trung Quốc.

Buổi tuyên truyền pháp luật nâng cao chất lượng kiểm soát biên phòng được thực hiện theo tinh thần biên bản hội đàm công tác giữa Đoàn đại biểu liên hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng 4 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam với Tổng đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc); đồng thời nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 9/11).

Tại sự kiện, lực lượng Biên phòng Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị đã phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc tuyên truyền pháp luật cho người dân hai nước bằng hai thứ tiếng Việt Nam-Trung Quốc.

Lực lượng Biên phòng Việt Nam phát hàng nghìn tờ rơi giúp nhân dân hai bên biên giới, du khách hiểu rõ về Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

[Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới Việt-Trung]

Qua buổi tuyên truyền, nhân dân hai bên biên giới, khách qua lại các cửa khẩu có nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật, quy chế quản lý biên giới và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Điều này góp phần nâng cao tinh thần tự giác, tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, khủng bố, xuất nhập cảnh trái phép; giữ vững an ninh-trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, ngoài việc được triển khai tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, các buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục được tổ chức tại các cửa khẩu Tân Thanh, Na Hình (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình) và Bình Nghi (huyện Tràng Định) trong ngày 8 và 9/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục