Việt-Trung xây dựng biên giới hòa bình và hữu nghị

Chiều 10/6, tiếp ông Bành Thanh Hoa, Tổng Bí thư mong thời gian tới Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Chiều 10/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếpỦy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộcChoang Quảng Tây, Trung Quốc Bành Thanh Hoa.

Ông Bành Thanh Hoa báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình phát triển quan hệ giaolưu, hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam trong thời gian qua,khẳng định Đảng, Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hết sức coitrọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên các lĩnh vực vớiViệt Nam.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng mong muốn tăng cườngkết nối hạ tầng giao thông, phát triển thương mại với Việt Nam và thông qua ViệtNam, với ASEAN, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác với Việt Nam nhằm gópphần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc ngày càng pháttriển tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu mà Quảng Tây đã giànhđược trong công cuộc cải cách mở cửa hơn 30 năm qua.

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư khẳng định, Quảng Tây là địa phương đầucầu tiếp giáp với Việt Nam, có truyền thống hữu nghị và gắn bó lâu đời, có lợithế về giao lưu, hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tụctăng cường, mở rộng giao lưu, nâng cao hiệu quả hợp tác trên mọi lĩnh vực, xâydựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ đốitác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lànhmạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày 10/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bíthư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Bành ThanhHoa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng thúc đẩyquan hệ hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc, mong muốn cùng với Trung Quốc tiếp tụcnỗ lực để đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước ngày càng đi vàosâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả làmviệc giữa Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn vàQuảng Ninh; cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bí thư Khu ủyQuảng Tây Bành Thanh Hoa sẽ là một đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợptác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam, qua đó đóng góp vào kết quảhợp tác chung giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc trên các lĩnh vực.

Hiện Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại hàng đầucủa Việt Nam, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng NguyễnTấn Dũng mong muốn các địa phương hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợptác trên các lĩnh vực nhất là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư,vì lợi ích thiết thực và vì sự phát triển chung của cả hai nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Trung Quốc nói chung và Quảng Tâynói riêng tăng chỉ tiêu học bổng, tạo điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiềuhọc sinh, sinh viên Việt Nam sang theo học tại Trung Quốc.

Thủ tướng cũngmong muốn Quảng Tây phối hợp chặt chẽ với địa phương biên giới của Việt Nam thựchiện tốt công tác quản lý đường biên giới, góp phần xây dựng đường đường biêngiới Việt Nam-Trung Quốc thực sự là đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghịvà phát triển.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa cho biết mục đích chuyến thăm và làm việctại Việt Nam nhằm mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vựcgiữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế,thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, du lịch....

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Quảng TâyBành Thanh Hoa đề xuất hai bên quan tâm tăng cường hoạt động đầu tư xây dựng cáctuyến giao thông nối liền giữa các địa phương của hai nước cũng như quan tâm đầutư xây dựng các khu mậu biên, khu kinh tế cửa khẩu...

Đồng thời, ông cũng mongmuốn các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tạo các điều kiện thuận lợi cho cácdoanh nghiệp của Quảng Tây sang hợp tác đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa bày tỏ tin tưởng, với tình cảm hữu nghịgiữa hai nước, hai dân tộc, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cấp cao hainước, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa Quảng Tâyvới các địa phương của Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệuquả, đóng góp thiết thực vào kết quả hợp tác chung giữa 2 nước Việt Nam-TrungQuốc.

Ngày 10/6, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã tiếp ông Bành Thanh Hoa và cácthành viên trong đoàn.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ Việt Nam hết sức coitrọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc nóichung cũng như với Quảng Tây nói riêng.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao hợptác hiệu quả, thiết thực giữa các địa phương Việt Nam và Quảng Tây thời gianqua; cho rằng các địa phương Việt Nam và Quảng Tây cần hoàn thiện và phát huycác cơ chế hợp tác hiện có giữa hai bên; tăng cường hợp tác một cách thiết thựcvà hiệu quả nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có nhu cầu pháttriển hợp tác như kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng, du lịch, nông nghiệp, giáodục đào tạo….

Bộ trưởng mong rằng các địa phương hai bên biên giới sẽ phối hợp chặt chẽvới nhau xây dựng đường biên giới hai nước trở thành đường biên giới hòa bình,hữu nghị, ổn định và phát triển.
 
Bí thư Khu ủy Bành Thanh Hoa nhấn mạnh Quảng Tây coitrọng tăng cường hợp tác các mặt với các địa phương Việt Nam, nhất là các tỉnhbiên giới. Quảng Tây sẽ phấn đấu góp phần đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng đivào chiều sâu, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tácchiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

Năm 2013, Quảng Tây sẽ tổ chức hộichợ ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10, hy vọng đây sẽ là sự kiện thúc đẩy phát triểnquan hệ Trung Quốc với ASEAN trong đó có Việt Nam.
 
Trong khuôn khổ các hoạt động tại HàNội, đoàn Quảng Tây sẽ có một số hoạt động xúc tiến thương mại quantrọng, quy mô lớn như Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Quảng Tây (Trung Quốc)-Việt Nam; Hội chợ Triển lãm hàng hóa Quảng Tây 2013…

Ngoài Hà Nội, đoàn cũng đithăm Lạng Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trường Sa - hành trình gắn kết triệu trái tim

Trường Sa - hành trình gắn kết triệu trái tim

Trường Sa - hành trình trở về trong trái tim - trở về với tình yêu Tổ quốc, với những giá trị thiêng liêng nhất mà mỗi người con đất Việt luôn gìn giữ, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.