Viettel cung cấp hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng cho cảnh sát Philippines

Hệ thống huấn luyện bắn súng do Viettel làm chủ công nghệ lõi với khả năng tùy biến cao, đã được bổ sung hơn 90% tính năng mới theo yêu cầu huấn luyện của khách hàng.

Ông Nguyễn Vũ Hà (trái), Tổng Giám đốc Viettel High Tech và ông Cesar J. Manuel Jr., Tổng Giám đốc ContactPoint tại lễ ký hợp đồng chuyển giao Hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng, ngày 29/8/2024. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)
Ông Nguyễn Vũ Hà (trái), Tổng Giám đốc Viettel High Tech và ông Cesar J. Manuel Jr., Tổng Giám đốc ContactPoint tại lễ ký hợp đồng chuyển giao Hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng, ngày 29/8/2024. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Ngày 29/8, tại thủ đô Manila của Philippines, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel-Việt Nam (Viettel High Tech) đã ký hợp đồng cung cấp Hệ thống Mô phỏng huấn luyện bắn súng với Công ty ContactPoint, Inc (Philippines) để trang bị cho Cảnh sát Quốc gia Philippines.

Đây là hợp đồng thứ 2 chỉ trong vòng nửa năm của Viettel tại thị trường này, với tổng giá trị gần 2 triệu USD. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Viettel trên con đường chinh phục lĩnh vực công nghệ cao tại Philippines.

Từ tháng 3/2024, Viettel đã ký hợp đồng đầu tiên với cam kết triển khai các hệ thống mô phỏng bắn súng được thiết kế riêng biệt, phù hợp với đặc thù của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines.

Tại sự kiện, Viettel cũng đã bàn giao tới đối tác ContactPoint và đại diện của Cảnh sát Quốc gia Philippines. Hệ thống này do Viettel làm chủ công nghệ lõi với khả năng tùy biến cao, đã được bổ sung hơn 90% tính năng mới theo yêu cầu huấn luyện của khách hàng.

Đặc biệt, Viettel đã phát triển thiết bị tạo giật trong hệ thống mô phỏng, hỗ trợ các loại súng đặc thù như Glock, Taurus và M16 Rifle, phát triển module phần mềm huấn luyện bắn mới... giúp nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị chiến đấu.

Tổng Giám đốc điều hành của ContactPoint, công ty công nghệ hàng đầu của Philippines chuyên cung cấp giải pháp, thiết bị cho các cơ quan chính phủ và các khách hàng tư nhân, ông Cesar J. Manuel Jr. cho biết công ty này đã tìm kiếm tại nhiều nơi, nhưng không có đối tác nào trên thế giới có thể tùy biến sản phẩm theo đúng nhu cầu như Viettel. Hơn nữa, giá thành của Viettel lại cực kỳ cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Điều này đã tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể cho Viettel trên thị trường quốc tế.

ttxvn-viettel2.jpg
Đại diện lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines tiếp nhận Hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng của Viettel High Tech. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Trong khi đó, theo Tổng Giám đốc điều hành Viettel High Tech, ông Nguyễn Vũ Hà, Viettel cam kết cung cấp những sản phẩm tiên tiến nhất và chất lượng cao nhất tại Philippines nói riêng và thị trường quốc tế nói chung, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và giảm thiểu chi phí đào tạo. Sự thành công của hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng là minh chứng cho năng lực công nghệ của Viettel, được xây dựng sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển.

Đánh giá về hệ thống mô phỏng bắn súng của Viettel High Tech, ông Radel Ramos, Giám đốc phụ trách huấn luyện của Cảnh sát Quốc gia Philippines, nhận định Viettel không chỉ mang lại những giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn giúp lực lượng cảnh sát của Philippines cải thiện năng lực huấn luyện một cách rõ rệt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước. Việc lựa chọn hệ thống của Viettel High Tech là vì khả năng tùy biến sản phẩm, hiệu quả sử dụng và đặc biệt là giá thành phù hợp so với nhiều nhà cung cấp sản phẩm khác.

Với ưu thế làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi, Viettel không chỉ tích hợp các tính năng tiên tiến mà còn tối ưu hóa hệ thống theo nhu cầu riêng của khách hàng, điều mà các đối thủ quốc tế khó có thể thực hiện. Hệ thống mô phỏng của Viettel đã qua quy trình kiểm tra khắt khe, đảm bảo tuổi thọ cao và hiệu quả sử dụng trong mọi điều kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.