Volkswage: Porsche AG dự kiến lên sàn chứng khoán trong năm nay

Volkswage cho biết ban điều hành tập đoàn kiên quyết theo đuổi đợt IPO đối với cổ phiếu ưu đãi của Porsche trên sàn chứng khoán Frankfurk vào cuối tháng Chín hoặc đầu tháng Mười.
Volkswage: Porsche AG dự kiến lên sàn chứng khoán trong năm nay ảnh 1(Nguồn: dw.com)

Tập đoàn chế tạo ôtô Volkswagen (Đức) mới đây thông báo sẽ thúc đẩy kế hoạch đưa công ty con chuyên sản xuất xe thể thao hạng sang Porsche AG lên sàn chứng khoán trong năm nay, bất chấp những điều kiện tài chính chưa hoàn hảo.

Trong một tuyên bố, Volkswage cho biết ban điều hành tập đoàn kiên quyết theo đuổi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với cổ phiếu ưu đãi của Porsche trên sàn chứng khoán Frankfurk vào cuối tháng Chín hoặc đầu tháng Mười.

[Volkswagen, Nissan ghi nhận mức lợi nhuận giảm trong quý 2/2022]

Trong trường hợp IPO thành công, Volkswagen sẽ triệu tập một cuộc họp đại hội cổ đông bất thường vào tháng 12/2022, tại đó, tập đoàn sẽ đề xuất với các cổ đông về mức chi trả cổ tức lên tới 49% tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cũng như bán cổ phiếu phổ thông.

“Gã khổng lồ” trong lĩnh vực chế tạo ôtô trên đã chính thức thông báo ý định tiến hành IPO vào ngày 24/2, đúng ngày Nga phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Tân Giám đốc điều hành của Volkswagen, Oliver Blume, nhận định IPO là một thời khắc lịch sử đối với Porsche khi công ty này sẽ có sự độc lập lớn hơn và trở thành một trong những nhà sản xuất xe thể thao giàu nhất thế giới.

Xung đột Nga-Ukraine đã gây ra sự bất ổn trên thị trường tài chính, khiến giá cổ phiếu sụt giảm và “phủ mây đen” lên triển vọng kinh tế.

Tuy nhiên, theo Bloomberg News, Porsche vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, với mức định giá từ 60-85 tỷ euro.

Hãng tin trên cho biết, quỹ tài sản có chủ quyền của Qatar và tập đoàn thương hiệu xa xỉ LVMH đã bày tỏ sự quan tâm đến nhà sản xuất ôtô cao cấp này.

Arno Antlitz, một quan cấp cao của Volkswagen, cho biết lợi nhuận tiềm năng từ IPO sẽ mang lại cho Volkswagen sự linh hoạt hơn để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của tập đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục