Vốn FDI vào Mỹ Latinh và Caribbean tăng 6% trong năm 2013

Luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực Mỹ Latinh và Caribbean trong năm 2013 đạt 182 tỷ USD, tăng 6%, thấp hơn mức tăng trung bình thế giới là 9%.
Vốn FDI vào Mỹ Latinh và Caribbean tăng 6% trong năm 2013 ảnh 1Brazil là quốc gia thu hút nhiều FDI nhất trong khu vực. (Nguồn: Reuters)

Theo báo cáo công bố ngày 24/6 của Văn phòng Tổ chức Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) tại Mexico City, trong năm 2013 luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực Mỹ Latinh và Caribbean đạt 182 tỷ USD, tăng 6%, thấp hơn so với mức tăng trung bình thế giới là 9%.

Tài liệu của UNCTAD chỉ rõ Mexico và Trung Mỹ là tiểu khu vực thu hút tới 69% tổng luồng vốn FDI vào Mỹ Latinh và Caribbean, chủ yếu là do tập đoàn bia Anheuser-Busch Inbev (Bỉ) mua lại tập đoàn bia Modelo của Mexico với giá 23 tỷ USD.

Chuyên gia kinh tế Ginebra Stephania Bonilla-Féret của UNCTAD cho rằng tính yếu ớt của một số thị trường mới nổi và những rủi ro liên quan đến tình hình chính trị và tính bất ổn tại khu vực có thể gây ảnh hưởng xấu tới quá trình phục hồi kinh tế, trong đó có FDI.

Theo bà Bonilla-Féret, với tầm vóc lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, kinh tế Brazil thu hút 64 tỷ USD vốn FDI trong năm 2013, tuy giảm 2% so với năm trước đó nhưng vẫn tiếp tục dẫn đầu khu vực, tiếp theo là Mexico (38 tỷ USD), Chile (20 tỷ), Argentina (9 tỷ), Peru (10 tỷ).

UNCTAD dự báo luồng vốn vào Mỹ Latinh và Caribbean trong năm 2014 đạt trên 190 tỷ USD, trong khi FDI toàn cầu lên tới 1.450 tỷ USD và sẽ đạt 1.600 tỷ USD vào năm 2015 và 1.800 tỷ USD vào năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục