Vụ 2 vợ chồng mất tích trên sông ở Quảng Trị: Thấy thi thể người chồng

Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông N.V.M và bà L.T.D (trú tại thôn Mai Đông, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) mất tích trong khi hành nghề chài lưới trên sông.
Vụ 2 vợ chồng mất tích trên sông ở Quảng Trị: Thấy thi thể người chồng ảnh 1Tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Chiều tối 10/3, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Gio Mai (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người chồng trong vụ hai vợ chồng nghi bị đuối nước trên sông tại khu vực thị trấn Cửa Việt.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể ông N.V.M (52 tuổi) được tìm thấy tại bãi tắm Cửa Việt, cách vị trí gặp nạn khoảng 5km.

Ông Hoàng Thanh Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gio Mai, cho biết những ngày qua, địa phương cùng các ngành chức năng, tổ chức xã hội, người dân và các mạnh thường quân chung tay tích cực tiến hành công tác tìm kiếm và kêu gọi hỗ trợ gia đình hai nạn nhân.

Hiện nay, tổng số tiền hỗ trợ cho gia đình được gần 80 triệu đồng. Dự kiến trong ngày 11/3, gia đình nạn nhân sẽ tổ chức tang lễ theo phong tục của địa phương.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 8/3, hai vợ chồng ông N.V.M và bà L.T.D (trú tại thôn Mai Đông, xã Gio Mai, huyện Gio Linh) làm nghề chài lưới mất tích trên sông.

[Hai vợ chồng mất tích trên sông ở Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người vợ]

Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, người dân tìm thấy thuyền cùng dụng cụ chài lưới của vợ chồng này bị chìm tại khu vực sông đoạn qua xã Gio Việt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) đã huy động các xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để khoanh vùng, triển khai tìm kiếm từ tối 8/3.

Đến khoảng 11 giờ ngày 9/3, thi thể bà L.T.D (47 tuổi) được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 50m về hướng biển tại xã Gio Việt.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong 4 người con có một cháu bị bệnh và một cháu còn nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục