Vụ cháy tòa nhà cao tầng tại Thanh Hóa: Thêm một nạn nhân tử vong

Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 2 người tử vong và 12 người bị ngạt khí, sốc nhiệt; trong đó có 3 chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Vụ cháy tòa nhà cao tầng tại Thanh Hóa: Thêm một nạn nhân tử vong ảnh 1Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Sáng 17/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 18 giờ 15 phút ngày 16/1, tại Tòa nhà Dầu khí, số 38 đại lộ Lê Lợi (thành phố Thanh Hóa), đã có thêm 1 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 2 người tử vong và 12 người bị ngạt khí, sốc nhiệt; trong đó có 3 chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, có 2 bệnh nhân trú tại thành phố Thanh Hóa ở mức độ nặng phải thở máy.

[Cháy lớn tại Tòa nhà Dầu khí, một người tử vong và 8 người ngạt khí]

Các bệnh nhân còn lại ở mức độ nhẹ và vừa. Hiện các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang nỗ lực hết sức để cứu chữa những người bị thương sớm hồi phục.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tích cực điều tra làm rõ.

Như tin Thông tấn xã Việt Nam đã đưa, khoảng 18 giờ15 phút ngày 16/1, tại khu vực tầng 2, Tòa nhà Dầu khí 38 đại lộ Lê Lợi (thành phố Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều nhân viên trong tòa nhà đã lên tầng cao để ra tín hiệu cầu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường khẩn trương tiến hành dập lửa và tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt. Đến khoảng 20 giờ ngày 16/1, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa cao 14 tầng, do Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam sở hữu, Chi nhánh tại Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Ngoài ngành dầu khí, nhiều đơn vị khác cũng thuê địa điểm để làm việc.

Thời điểm xảy ra cháy tại tòa nhà có nhiều người đang ở lại làm việc tăng ca dịp Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục