Vụ sập công trình ở Đồng Nai: 3 người tử vong, 7 người chưa tìm thấy

Nhóm 10 công nhân đang dựng dàn giáo và xây dựng khu tường vách mặt trước của khu nhà máy thì bất ngờ toàn bộ bức tường cùng dàn giáo đổ ập xuống.
Vụ sập công trình ở Đồng Nai: 3 người tử vong, 7 người chưa tìm thấy ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn sập công trình. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Khoảng 15 giờ ngày 14/5, tại công trường xây dựng một doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm ít nhất 3 người chết, 7 người chưa tìm thấy.

Theo tin từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra khi 10 công nhân đang xây dựng phần tường của nhà máy thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc).

[Sập công trình tại khu công nghiệp ở Đồng Nai, nhiều người bị vùi lấp]

Một số nhân chứng cho biết nhóm 10 công nhân đang dựng dàn giáo và xây dựng khu tường vách mặt trước của khu nhà máy thì bất ngờ toàn bộ bức tường cùng dàn giáo đổ ập xuống.

Hàng ngàn tấn bêtông, đất đá và dàn giáo đè lấp 10 công nhân đang thi công.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều hàng trăm chiến sỹ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường để cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Vụ sập công trình ở Đồng Nai: 3 người tử vong, 7 người chưa tìm thấy ảnh 2Lực lượng và phương tiện cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Đến 18 giờ ngày 14/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 người trong tình trạng đã tử vong, vẫn còn ít nhất 7 người khác đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm, cứu hộ những nạn nhân mất tích.

Công ty AV Healthcare thuê hơn 21.000m2 đất trong khu công nghiệp Giang Điền để xây dựng nhà máy sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh... Trong quá trình xây dựng, Công ty AV Healthcare thuê một đơn vị thi công.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tích cực.

VietnamPlus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.