Vụ tàu cá Nghệ An bị đâm chìm: Xác định danh tính 3 thuyền viên

Sau hơn một tuần xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính ba thi thể thuyền viên tàu tàu NA 95899 TS bị lật úp tại khu vực cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý.
Vụ tàu cá Nghệ An bị đâm chìm: Xác định danh tính 3 thuyền viên ảnh 1Thi thể hai thuyền viên được bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu hàng Pacific 01 của Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế với tàu cá NA 95899 TS trên vùng biển Hải Phòng, ngày 26/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết sau hơn một tuần xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính ba thi thể thuyền viên được đưa vào cảng Cửa Lò (Nghệ An) trong các ngày 18 và 21/7.

Danh tính ba thi thể do tàu SAR 411 đưa về cảng Cửa Lò và bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương được xác định gồm các ông Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Tuấn Phong và Hồ Bá Lâm (thuyền trưởng).

[Lãnh đạo Nghệ An thăm hỏi gia đình các ngư dân bị mất tích trên biển]

Hiện vẫn còn sáu ngư dân mất tích gồm các ông Bùi Ngọc Sơn, Trương Đắc Quý, Hồ Bá Hoàng, Bùi Ngọc Chung, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Ngọc Tân, cùng trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích, ngày 24/7, các tàu cứu nạn đã được rút về đất liền do việc trục vớt tàu đắm không thành công.

Theo nhận định, tàu NA 95899 TS nặng khoảng 200 tấn, bị chìm ở vùng biển có độ sâu hơn 65m, bị lưới vây quanh tàu nên việc trục vớt gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại cơ quan chức năng đề ra ba phương án gồm: phát thông báo hàng hải để tất cả các phương tiện qua khu vực tàu bị nạn nếu phát hiện vật thể lạ thì thông báo ngay cho Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn; cơ quan chức năng Việt Nam sẽ trao đổi, trưng cầu sự tham vấn từ các quốc gia, tổ chức quốc tế về kinh nghiệm tìm kiếm tốt nhất; thuê đội giã cào rà soát toàn bộ vùng lân cận nơi tàu cá bị đắm.

Trước đó, vào 13 giờ 30 phút ngày 28/6, một vụ va chạm đã xảy ra giữa tàu hàng Pacific 01 của Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ 140A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) với tàu cá NA 95899 TS.

Vụ va chạm khiến tàu cá bị lật úp tại khu vực cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý về hướng Nam.

Trước lúc bị chìm, trên tàu NA 95899 TS có 19 thuyền viên cùng trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngoài 9 thuyền viên trên tàu cá được cứu sống, lực lượng chức năng hiện tại mới tìm thấy 4 thi thể thuyền viên, còn 6 thuyền viên vẫn đang mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục