Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Amr nhấn mạnh việc vũ trang cholực lượng nổi dậy, trong đó chủ yếu là những kẻ đảo ngũ khỏi quân đội Syria, sẽ“dẫn tới tình trạng leo thang xung đột quân sự và khơi mào nội chiến ở Syria.”
Trước đó, một số quốc gia Arập như Qatar và Arập Xêút, đã lên tiếng ủng hộviệc vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở Syria. Hội đồng Dân tộc Syria đối lập cũngkhẳng định muốn tổ chức phân phát vũ khí cho lực lượng nổi dậy và tuyên bố thànhlập “phòng quân sự” để hoạt động như một bộ phận tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài.
Trong diễn biến khác, phái viên Trung Quốc Lý Hoa Tân ngày 7/3 đã được pháitới Syria để thảo luận phương thức chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria, dự kiếnthảo luận về kế hoạch hòa bình sáu điểm với Ngoại trưởng nước chủ nhà WalidMuallem và các nhân vật đối lập ở nước này.
Nhật báo "Al-Watan" dẫn lời ông Lý cho biết ngày 6/3, ông đã gặp Thứ trưởngNgoại giao Syria Ahmad Arnus để bàn về “tuyên bố sáu điểm của Trung Quốc” liênquan tới cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài một năm qua ở Syria.
Ông Lý cũng dựkiến gặp gỡ đại diện của các nhóm đối lập do các ông: Hassan Abdel Azim thuộc Ủyban Quốc gia vì Thay đổi Dân chủ, Luay Hussein và Kadri Jamil dẫn đầu.
Theo thống kê của Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, số ngườithiệt mạng kể từ khi bùng phát bạo lực tại quốc gia Trung Đông này đã lên tới8.458 người, trong đó có 6.195 dân thường, 1.835 binh lính và cảnh sát và 428phiến quân nổi dậy./.