Xác lập kỷ lục cho cuốn sách ảnh nhan đề "Tượng Phật Việt Nam"

Cuốn sách ảnh "Tượng Phật Việt Nam" xác lập kỷ lục "Sách ảnh giới thiệu hệ thống tượng Phật và điện Phật ở các ngôi chùa Việt Nam, chùa Việt ở hải ngoại đầu tiên và nhiều nhất."
Xác lập kỷ lục cho cuốn sách ảnh nhan đề "Tượng Phật Việt Nam" ảnh 1Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường tặng sách cho Thượng tọa Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Hà Huy Hiệp/Vietnam+)

Ngày 22/10, tại Chùa Giác Ngộ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tổ chức ra mắt cuốn sách ảnh "Tượng Phật Việt Nam" và trao bằng Kỷ lục Việt Nam cho ông Võ Văn Tường, tác giả cuốn sách.

Nội dung của kỷ lục mới được xác lập là "Sách ảnh giới thiệu hệ thống tượng Phật và điện Phật ở các ngôi chùa Việt Nam, chùa Việt ở hải ngoại đầu tiên và nhiều nhất."

Sách ảnh "Tượng Phật Việt Nam" gồm 460 trang, khổ 25cm x 25cm, do Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản năm 2017. Đây là tác phẩm công phu được nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường thực hiện hơn 30 năm qua, trong hành trình chụp hình các ngôi chùa Việt Nam và hải ngoại.

Cuốn sách đã giới thiệu hình ảnh điện Phật và chư Phật cùng chư vị đệ tử được tôn thờ trong 350 tu viện Phật giáo Việt Nam từ Bắc vào Nam và tại những ngôi chùa của người Việt Nam ở Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Canada, Pháp, Nga và Mỹ.

[Lập kỷ lục nhớ chính xác vị trí 198 quốc kỳ của các quốc gia]

Trong cuối sách, tác giả đã giới thiệu nguồn tư liệu lớn về tượng thờ, từ cách bài trí trong những ngôi chùa thuộc các hệ phái, vùng miền khác nhau đến chất liệu, phong cách, kỹ thuật tạo tượng của nhiều thế hệ nghệ nhân Việt Nam và các nghệ nhân trên thế giới.

Ở mỗi chùa, tác giả đều giới thiệu địa chỉ, thông tin về niên đại thành lập chùa, điện Phật và tượng thờ theo hình thức song ngữ Việt-Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục