Xếp hàng từ 6 giờ sáng để nhận vé mua online ở trụ sở VFF

Sáng 13/12 tại trụ sở của VFF, hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng từ rất sớm để chờ đến lượt nhận vé đã đặt mua online trận chung kết Việt Nam - Malaysia.
Sáng 13/12 tại trụ sở của VFF, hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng từ rất sớm để chờ đến lượt nhận vé đã đặt mua online trận chung kết Việt Nam - Malaysia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều cổ động viên ở đây cho hay, họ đã có mặt từ 6 giờ sáng để chờ lấy vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), những người mua vé thành công trong đợt mở bán vé trực tuyến ngày 10/12 vừa qua sẽ nhận vé vào hai ngày là 13/12 và 14/12. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn người xếp hàng nhận vé đã không còn thấy cảnh lộn xộn, chen lấn xô đẩy như ngày đầu mở bán vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
An ninh tại trụ sở VFF cũng được tăng cường tối đa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người đến nhận vé muốn vào bên trong phải qua 3 vòng kiểm soát an ninh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người mua sẽ phải xếp hàng từ vòng ngoài để chờ đến lượt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từng tốp khoảng 10 người một lần sẽ lần lượt đi vào khu vực phát vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiệt độ ngoài trời khá lạnh cũng không ngăn được niềm hứng khởi của những cổ động viên 'may mắn' nhất khi đặt được vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Được biết, số vé mà VFF bán ra cho người hâm mộ Việt Nam trong đợt này là 10.300 vé, trên tổng số hơn 40.000 chỗ ngồi ở sân vận động Mỹ Đình. Lượng vé đợt này kém rất xa so với đợt bán kết lượt về Việt Nam - Philippines khi VFF công bố bán 25.000 vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi vào đến cổng trụ sở VFF, người đến nhận vé phải xuất trình tờ in mã số đặt vé, bản photo chứng minh thư hoặc giấy ủy quyền có chữ kí của người mua thành công vé. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi vào bên trong, người nhận vé một lần nữa phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan để chờ đến lượt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo thông báo trên website chính thức, ngoài việc bán trực tuyến, VFF sẽ phân phối 3.200 vé cho cổ động viên Malaysia, chuyển vé tới các nhà tài trợ của giải đấu theo đúng quy định của AFF, các đơn vị phối hợp quản lý và tham gia trực tiếp cùng VFF tổ chức, điều hành trận đấu; các thành viên đội tuyển Việt Nam... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục