Xuất khẩu nông sản Myanmar giảm 5,7% trong 9 tháng đầu tài khóa

Bộ Thương Mại Myanmar vừa thông báo kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Myanmar trong 9 tháng đầu tài khóa hiện nay (từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014) đạt 1,619 tỷ USD, giảm 5,7%.
Xuất khẩu nông sản Myanmar giảm 5,7% trong 9 tháng đầu tài khóa ảnh 1Myanmar đã xuất khẩu 799.600 tấn gạo (tăng 75,4%) và thu về 300 triệu USD trong năm 2014. (Ảnh: AFP)

Bộ Thương Mại Myanmar vừa thông báo kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Myanmar trong 9 tháng đầu tài khóa hiện nay (từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014) đạt 1,619 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ tài khóa trước.

Tuy xuất khẩu gạo, ngô, và các loại đỗ trong năm tài chính hiện nay nhiều hơn cùng kỳ tài khóa trước, nhưng xuất khẩu vừng và cao su lại giảm do Myanmar năm nay bị ảnh hưởng từ tình trạng thay đổi khí hậu.

Trong 8 tháng đầu tài khóa 2014 (từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2014), Myanmar đã xuất khẩu 799.600 tấn gạo (tăng 75,4%) và thu về 300 triệu USD. Trong năm tài chính trước, kim ngạch xuất khẩu gạo của Myanmar đạt 460 triệu USD. Chủ yếu, gạo của nước này được xuất sang thị trường láng giềng Trung Quốc.

Cũng trong thời gian này, Myanmar đã xuất khẩu hơn 30.000 tấn cao su và đặt mục tiêu nâng con số này lên 100.000 tấn tính đến cuối tài khóa hiện nay. Năm ngoái, Myanmar đã xuất khẩu 86.500 tấn cao su./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.