Xung đột Hamas-Israel: Giám đốc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ gặp phái đoàn Hamas

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phái đoàn cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza để thảo luận về cung cấp viện trợ nhân đạo và lệnh ngừng bắn toàn diện cho Gaza.

Trẻ em Palestine xếp hàng chờ được phát thực phẩm viện trợ tại Gaza ngày 19/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em Palestine xếp hàng chờ được phát thực phẩm viện trợ tại Gaza ngày 19/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, ngày 19/4 đã gặp phái đoàn cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nhằm thảo luận về công tác viện trợ nhân đạo cho khu vực đang bị xung đột tàn phá nặng nề này.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong số thành viên của phái đoàn Hamas có ông Mohammad Darwish, người đứng đầu Hội đồng Shura của Hamas.

Ngoài nội dung về cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza, hai bên cũng thảo luận về sáng kiến đảm bảo lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, đồng thời ngăn chặn Israel di dời người Palestine khỏi Gaza.

Tại cuộc gặp, ông Kalin khẳng định Ankara sẽ kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực mới nào nhằm chiếm đóng hoặc sáp nhập lãnh thổ Palestine.

Hãng Anadolu không nêu thông tin về địa điểm cuộc gặp nhưng theo một số nguồn thạo tin, cuộc gặp diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Israel nối lại chiến dịch quân sự tại Gaza từ ngày 18/3 sau khi giai đoạn I của lệnh ngừng bắn kết thúc sau 60 ngày thực hiện. Ngoài ra, Israel cũng nối lại phong tỏa hàng viện trợ tới dải Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/4 cho biết ông đã chỉ thị quân đội tăng cường sức ép lên Hamas sau khi phong trào này bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời và thay vào đó bằng yêu cầu có một thỏa thuận toàn diện về chấm dứt xung đột để đổi lấy việc thả các con tin.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào đêm khuya, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch cho đến khi chiến thắng.

Trước đó một ngày, Hamas bác bỏ đề xuất mới nhất của Israel về lệnh ngừng bắn 45 ngày để tạo điều kiện cho việc trao trả con tin cũng như đàm phán gián tiếp về chấm dứt xung đột.

Trưởng đoàn đàm phán của Hamas, ông Khalil Al Hayya, khẳng định nhóm này sẵn sàng thả tất cả các con tin Israel để đổi lấy việc chấm dứt xung đột, nhưng không đồng ý với các thỏa thuận tạm thời.

Israel cho rằng hiện còn 59 con tin của nước này đang bị giam giữ ở Gaza, trong đó 24 người còn sống.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn một thông báo của Hamas ngày 19/4 bày tỏ hoan nghênh lập trường của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề con tin, ông Adam Boehler, người nói rằng "cuộc xung đột ở Gaza có thể kết thúc ngay lập tức nếu tất cả các con tin được phóng thích."

Hamas cho rằng lập trường của ông Boehler phù hợp với lập trường của nhóm này về việc "đạt thỏa thuận toàn diện về trao đổi con tin để đổi lấy chấm dứt xung đột, rút lực lượng Israel khỏi Gaza và thúc đẩy tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.