Yemen ủng hộ sáng kiến về khủng hoảng của GCC

Chính phủ Yemen luôn ủng hộ sáng kiến giải quyết khủng hoảng mà GCC đề xuất nhằm thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị hiện nay.
Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr al-Qerbi ngày 12/10 tuyên bố, Chính phủ Yemenluôn ủng hộ sáng kiến giải quyết khủng hoảng mà Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)đề xuất nhằm thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị hiện nay.

Phát biểu trong cuộc họp với đại sứ các nước thành viên GCC tại thủ đô Sanaa,ông Qerbi đã thông báo kết quả của cuộc gặp mới đây với Tổng Thư ký GCCAbdullatif al-Zayani tại Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE), trong đó,tái khẳng định "lập trường vững chắc của Chính phủ Yemen là ủng hộ sáng kiến củaGCC và Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi sẵn sàng ký vào kế hoạch này dướisự ủy quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh."

[HĐBA tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Yemen]


Cùng ngày, tại Sanaa, hàng chục nghìn người Yemen đã xuống đường biểu tình,kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết ủng hộ kế hoạchhòa bình của GCC nhằm tăng sức ép để Tổng thống Saleh phải chuyển giao quyềnlực.

Ngày 11/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về một dự thảo nghịquyết cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen. Tại cuộc họp, Hội đồng Bảo ancũng đã nhất trí với tuyên bố trước đó, chủ yếu nghiêng về sáng kiến hòa bìnhcủa GCC.

Một số nhà ngoại giao cho biết Anh đã soạn thảo một dự thảo nghị quyết vềYemen, có tham vấn Pháp và Mỹ, để chuẩn bị trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợpquốc.

Cuối tháng 6/2011, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra một tuyên bố về Yemen,thể hiện quan ngại trước tình hình ở nước này và ủng hộ sáng kiến của GCC. Ngavà Trung Quốc đã phản đối tuyên bố này, song theo các nhà ngoại giao ở New York,hai nước này có thể sẽ không cản trở bản dự thảo nghị quyết mới.

[Tổng thống Yemen tuyên bố sớm từ bỏ quyền lực]


Tại Yemen, các cuộc biểu tình phản đối 33 năm cầm quyền của ông Saleh bùng nổtừ đầu năm và kéo dài đến nay. Tình hình chính trị tại Yemen càng trở nên bế tắckể từ khi ông Saleh trở về nước ngày 23/9, sau ba tháng dưỡng thương tại ArậpXêút, do ông tiếp tục từ chối ký sáng kiến của GCC.

Theo sáng kiến của GCC, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi kýthỏa thuận và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập một chính phủđoàn kết dân tộc trong vòng bảy ngày và chính phủ mới sẽ tổ chức bầu cử quốc hộivà tổng thống trong vòng 60 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja Schulze. (Nguồn: BBC)

Đức hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế tại Syria

Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja Schulze ngày 15/1 đã đến thủ đô Damascus để gặp Bộ trưởng Y tế lâm thời Syria Maher Sharaa thảo luận về sự hợp tác giữa các bệnh viện của hai nước.