Yên Bái: Phát hiện một người đàn ông tử vong sau vụ cháy tại nhà dân

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu xác định là do Trần Xuân Hổ, sinh năm 1981, cư trú tại tổ Đồng Tiến, phường Nam Cường tự đốt nhà của mình.
Yên Bái: Phát hiện một người đàn ông tử vong sau vụ cháy tại nhà dân ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: DG&TD)

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/10, trên địa bàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, người dân phát hiện vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Bà Phạm Thị Mơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết nguyên nhân vụ cháy ban đầu xác định là do Trần Xuân Hổ, sinh năm 1981, cư trú tại tổ Đồng Tiến, phường Nam Cường, tự đốt nhà của mình.

[Lào Cai: Hỏa hoạn thiêu rụi nhà sàn trong đêm, cụ bà 81 tuổi tử vong]

Tại thời điểm này, trong nhà có ông Trần Cao Khải, sinh năm 1965, cùng cư trú ở tổ Đồng Tiến, là bạn của Hổ. Vụ cháy khiến ông Trần Cao Khải tử vong.

Theo thông tin từ người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra cháy, cả 2 người trên đều say rượu. Trần Xuân Hổ có dấu hiệu loạn thần vì rượu, ban đầu đốt đồ dùng, quần áo trong gia đình, sau đó lửa lan ra dẫn đến sự việc trên.

Công an thành phố Yên Bái đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục