Yêu cầu khắc phục tồn tại của Dự án du lịch ven biển hơn 258 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh chỉ ra công tác quản lý dự án, phối hợp giữa các đơn vị liên quan có thời điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến việc xử lý các tồn tại, phát sinh trong quá trình triển khai chưa kịp thời.

Hàng chục Nhà hàng tại Bãi tắm Gio Hải (xã Cửa Việt) đã bàn giao nhưng chưa thể đi vào hoạt động. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hàng chục Nhà hàng tại Bãi tắm Gio Hải (xã Cửa Việt) đã bàn giao nhưng chưa thể đi vào hoạt động. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị; đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, sớm đưa các công trình vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị làm chủ đầu tư giai đoạn đầu, sau đó được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị quản lý thực hiện.

Dự án được triển khai nhằm nâng cấp hạ tầng du lịch biển, phát triển các điểm đến ven biển và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực bãi ngang ven biển của tỉnh.

Các hạng mục chính của dự án gồm đầu tư, nâng cấp bãi tắm cộng đồng Gio Hải, Trung Giang, Cửa Việt; xây dựng nhà điều hành, khu dịch vụ du lịch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp thoát nước, cảnh quan và các công trình phụ trợ phục vụ phát triển du lịch biển.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 258 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị liên quan đã cơ bản thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định còn nhiều tồn tại, hạn chế ở các khâu khảo sát, thiết kế, lập dự toán, thi công, giám sát và nghiệm thu công trình.

Một số hồ sơ khảo sát, thiết kế chưa đầy đủ; quá trình thi công phát sinh điều chỉnh nhiều nội dung; hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công tại một số hạng mục còn thiếu sót, chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng thi công thực tế.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị chỉ ra công tác quản lý dự án, phối hợp giữa các đơn vị liên quan có thời điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến việc xử lý các tồn tại, phát sinh trong quá trình triển khai chưa kịp thời.

Một số hạng mục công trình sau khi hoàn thành chưa được khai thác hiệu quả, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

ttxvn-2304-bai-tam-xa-gio-hai-quang-tri-3.jpg
Những hàng quán xuống cấp, lụp xụp hoạt động tại bãi tắm Gio Hải (Cửa Việt) bên cạnh những Nhà hàng được xây dựng khang trang nhưng chưa đi vào hoạt động. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thanh tra tỉnh Quảng Trị kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công; làm việc với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để khắc phục các tồn tại được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Cơ quan thanh tra yêu cầu, các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục quản lý, khai thác tài sản công; xây dựng phương án đấu giá, cho thuê, khai thác các công trình dịch vụ du lịch thuộc dự án nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 30/6/2026.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã có bài “Hàng chục nhà hàng, công trình du lịch tiền tỷ “đắp chiếu,” phản ánh thực trạng hàng chục nhà hàng, kiốt, nhà dịch vụ du lịch và các công trình phụ trợ tại các bãi tắm cộng đồng Gio Hải, Trung Giang và khu vực Cửa Việt được đầu tư bằng nguồn vốn dự án nhưng rơi vào tình trạng bỏ không trong thời gian dài.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN cho thấy, nhiều công trình được xây dựng khang trang nhưng cửa đóng then cài suốt nhiều năm. Một số hạng mục xuất hiện tình trạng xuống cấp, bong tróc, cỏ dại mọc um tùm do không được khai thác, sử dụng thường xuyên.

Nhiều nhà hàng, kiốt dịch vụ ven biển được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng chưa thể đưa vào hoạt động vì vướng mắc trong cơ chế quản lý, khai thác tài sản công.

Trong khi đó, mục tiêu ban đầu của dự án là tạo động lực phát triển du lịch biển, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân vùng ven biển và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Tuy nhiên, việc chậm đưa các công trình vào vận hành đã khiến hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với nguồn vốn đã bỏ ra, gây nhiều băn khoăn trong dư luận địa phương.

Việc Thanh tra tỉnh Quảng Trị chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các vướng mắc kéo dài nhiều năm, sớm đưa các công trình du lịch ven biển vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn hơn 258 tỷ đồng đã được đầu tư cho dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Màn bắn pháo hoa của đội Đà Nẵng (Việt Nam). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 30/5/2026, tại bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Đà Nẵng - Những chân trời kết nối (DaNang - United horizons).