Ấn Độ và Nga nghiên cứu xây đường ống khí đốt trị giá 25 tỷ USD

Ấn Độ và Nga đã nhất trí nghiên cứu việc xây dựng đường ống có chi phí đắt nhất thế giới, lên tới 25 tỷ USD, để vận chuyển khí đốt từ vùng Siberia sang quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ 3 thế giới.
Ấn Độ và Nga nghiên cứu xây đường ống khí đốt trị giá 25 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng PTI ngày 16/10 đưa tin Ấn Độ và Nga đã nhất trí nghiên cứu việc xây dựng đường ống có chi phí đắt nhất thế giới, lên tới 25 tỷ USD, để vận chuyển khí đốt từ vùng Siberia sang quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ 3 thế giới này.

Đường ống này sẽ kết nối mạng lưới đường ống khí đốt của Nga sang Ấn Độ và có chiều dài từ 4.500-6.000km.

Nga đang tìm cách mở rộng quan hệ năng lượng ở châu Á trong bối cảnh căng thẳng với Phương Tây bùng phát sau việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Các công ty của Ấn Độ cũng ngày càng quan tâm tới những cơ sở sản xuất tại các giếng khí đốt ở vùng Siberia của Nga ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục