Ba nước sản xuất cao su ngăn chặn tình trạng dư cung

Ba nước sản xuất cao su ngăn chặn tình trạng dư nguồn cung

Trong một tuyên bố ra ngày 20/11, Thái Lan, Indonesia, Malaysia nhất trí “quản lý” hoạt động xuất khẩu cao su tự nhiên ra thị trường quốc tế.
Ba nước sản xuất cao su ngăn chặn tình trạng dư nguồn cung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: reuters)

Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 20/11, ba nhà sản xuất cao su hàng đầu thế giới là Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã nhất trí “quản lý” hoạt động xuất khẩu cao su tự nhiên ra thị trường quốc tế, để đảm bảo không xảy ra tình trạng dư thừa nguồn cung.

Cụ thể, ba nước trên thống nhất không mở rộng diện tích trồng cao su mới vượt quá mục tiêu đề ra ban đầu và thúc đẩy tiêu thụ cao su nội địa 10%/năm.

Lần gần nhất Thái Lan, Indonesia và Malaysia cắt giảm lượng xuất khẩu là giai đoạn 2012-2013, thời điểm ba nước này giảm tổng cộng 300.000 tấn cao su xuất khẩu (tương đương 3% sản lượng cao su toàn cầu năm 2012). Tuy nhiên, động thái này chỉ hỗ trợ giá cao su trong một thời gian ngắn và Indonesia đã lên tiếng kêu gọi dừng việc can thiệp.

Trong năm nay, các hiệp hội cao su từ Thái Lan cho đến Campuchia đã thúc giục các nhà sản xuất ngừng bán mặt hàng này dưới mức giá tối thiểu 1,50 USD/kg. Sau đó, các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu Thái Lan đã thông qua kế hoạch trợ giúp trị giá 1,8 tỷ USD để hỗ trợ người nông dân.

Các biện pháp trên đã giúp giá cao su toàn cầu phục hồi từ mức thấp nhất kể từ năm 2009, song mặt hàng này vẫn chịu sức ép do nhu cầu từ quốc gia tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc yếu đi.

Hiện nay, Thái Lan, Indonesia và Malaysia cung cấp gần 70% lượng cao su tự nhiên trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục