Bàn giao công dân Malaysia bị nạn trên biển Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bàn giao công dân Suhaimi Bin Muhamad (Malaysia) bị nạn trên biển Việt Nam cho Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bàn giao công dân Malaysia bị nạn trên biển Việt Nam ảnh 1Thuyền viên Suhaimi Bin Muhamad được đội cứu hộ đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ngày 1/8, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bàn giao công dân Suhaimi Bin Muhamad (sinh năm 1976, quốc tịch Malaysia) bị nạn trên vùng biển Việt Nam cho Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi bàn giao, ông Zahirudin Abd Wahid, Phó Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh cám ơn sự giúp đỡ chân tình quý báu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, của Việt Nam nói chung, đã chăm sóc chu đáo việc ăn, ở trên tinh thần nhân đạo cho công dân Suhaimi Bin Muhamad bị nạn trên biển.


[Cứu hai thuyền viên người Philippines và Malaysia bị nạn trên biển]

Ngày 23/7, tàu cá BV 96868 TS trong khi đang hành nghề đánh bắt trên biển đã phát hiện và cứu vớt thuyền viên Shuhaimi Bin Mohamad, đang trôi trên biển trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn. Sau đó, các thuyền viên trên tàu cá BV 96868 TS đã thông báo vụ việc cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã điều động tàu SAR 413 khẩn trương ra vị trí tàu cá BV 96868 TS và tiếp nhận thuyền viên Shuhaimi Bin Mohamad đưa vào đất liền để tiến hành các thủ tục bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục