Bộ trưởng Quốc phòng Fiji Timoci Natuva đệ đơn từ chức

Chính phủ Fiji thông báo Bộ trưởng Nhập cư, An ninh và Quốc phòng nước này Timoci Natuva, 59 tuổi, có khoảng 40 năm công tác, vừa từ chức.
Bộ trưởng Quốc phòng Fiji Timoci Natuva đệ đơn từ chức ảnh 1Ông Timoci Natuva. (Nguồn: radionz.co.nz)

Ngày 31/8, Chính phủ Fiji thông báo Bộ trưởng Nhập cư, An ninh và Quốc phòng nước này Timoci Natuva vừa từ chức.

Trong một thông báo ngắn, Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama cho biết Bộ trưởng Natuva từ nhiệm khỏi chức vụ cả trong chính phủ lẫn quốc hội vì “những lý do cá nhân.”

Thủ tướng Bainimarama hiện đang kiêm nhiệm chức bộ trưởng của ông Natuva và sẽ ra thông báo về việc thay thế trong dài hạn vào thời điểm thích hợp.

Trả lời trang mạng địa phương Fijivillage, ông Natuva cho biết đã đệ đơn từ chức lên cả Thủ tướng Bainimarama và Chủ tịch Quốc hội Dr. Jiko Luveni.

Ông Natuva, 59 tuổi, có khoảng 40 năm công tác, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nhập cư, An ninh và Quốc phòng sau khi đảng Fiji Trên hết (FijiFirst) do Thủ tướng Bainimarama lãnh đạo giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi tháng 9/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục