Cà Mau đầu tư 106 tỷ đồng mở rộng tuyến đường Ngô Quyền

Tỉnh Cà Mau đã chính thức khởi công dự án công trình mở rộng đường Ngô Quyền đấu nối với đường Võ Văn Kiệt có tổng vốn đầu tư106 tỷ đồng.
Cà Mau đầu tư 106 tỷ đồng mở rộng tuyến đường Ngô Quyền ảnh 1Trung tâm tỉnh lỵ Cà Mau. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sáng 4/9, tỉnh Cà Mau đã chính thức khởi công dự án công trình mở rộng đường Ngô Quyền đấu nối với đường Võ Văn Kiệt có tổng vốn đầu tư từ ngân sách địa phương 106 tỷ đồng.

Dự kiến, thời gian hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng năm 2015.

Đường Ngô Quyền nằm trên phường 1, trung tâm thành phố Cà Mau, bắt đầu từ cổng công viên văn hoá tới vòng xoay vành đai 2, có chiều dài 3km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền từ trung tâm thành phố Cà Mau về khu khí-điện-đạm Cà Mau. Đoạn từ vòng xoay vành đai 2 về khu công nghiệp khí-điện-đạm dài 11km được đặt tên đường Võ Văn Kiệt.

Tổng chiều dài của đường Ngô Quyền và đường Võ Văn Kiệt là 14km, được Tập đoàn Đầu khí quốc gia đầu tư từ năm 2000 với chiều ngang mặt đường 20 mét, 2 làn xe chạy. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển của thành phố Cà Mau hiện tại cũng như về lâu dài nên đường Ngô Quyền chưa đáp ứng được. Vì vậy, tỉnh Cà Mau đã quy hoạch mở rộng đường Ngô Quyền thêm 20 mét nữa và nâng bề rộng lộ giới 40 mét.

Sau khi dự án mở rộng đường hoàn thành sẽ có một số dự án đi kèm như vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hệ thống cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng ước tính tổng nguồn vốn 100 tỷ đồng.

Ông Hồ Trung Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cho biết, mục đích mở rộng gấp đôi đường Ngô Quyền nối liền với đường Võ Văn Kiệt để đáp ứng nhu cầu mở rộng thành phố và tôn thêm giá trị của đường Võ Văn Kiệt, người đã có công đóng góp cho sự phát triển và trường thành của Đảng bộ tỉnh Cà Mau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục