Các nước Mỹ Latinh muốn mua thủy phi cơ, xe bọc thép của Nga

Phó ​giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật Anatoly Punchuk cho biết, nhiều nước Mỹ Latinh đang quan tâm đến việc mua thủy phi cơ Be-200 cũng như các xe bọc thép của Nga.
Các nước Mỹ Latinh muốn mua thủy phi cơ, xe bọc thép của Nga ảnh 1Thủy phi cơ Be-200 của Nga. (Nguồn: AP)

Trang Addiyar.com đưa tin, phó giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật (FSMTC) Anatoly Punchuk ngày 20/5 cho biết, nhiều nước Mỹ Latinh đang quan tâm đến việc mua thủy phi cơ Be-200 cũng như các xe bọc thép của Nga.

Khi nói về việc cung cấp xe bọc thép, ông Punchuk, người đang dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia Triển lãm quốc phòng quốc tế SITDEF 2017 tại Lima, nêu rõ: "Mexico, Peru và Argentina đang thể hiện sự quan tâm, chúng tôi đã cung cấp thiết bị cho Venezuela trong khi Brazil vẫn tỏ ý quan tâm."


[Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "không từ bỏ ý định mua vũ khí của Nga"]

Về thủy phi cơ Be-200, ông Punchuk cho biết Nga thấy có "nhiều triển vọng chắc chắn" và đang nỗ lực theo hướng đó, khi mà một số nước bày tỏ mong muốn mua loại máy bay này.

Về máy bay tiêm kích đa năng MiG-35, ông nhấn mạnh tiềm năng của loại máy bay này rất lớn song từ chối nêu chi tiết về việc cung cấp loại khí tài này cho khu vực Mỹ Latinh./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục