Các nước Nam Mỹ lên án hoạt động nghe lén của Mỹ

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cho biết tổ chức này đã nhất trí lên án mạng lưới gián điệp toàn cầu của Mỹ.

Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới dậy sóng, trong bối cảnh mỗi ngày lại có thêm những thông tin động trời liên quan đến vụ việc này bị tiết lộ.

Ngày 30/10, tuyên bố sau cuộc gặp với quan chức ngoại giao cấp cao các nước thành viên Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cho biết tổ chức này đã nhất trí lên án mạng lưới gián điệp toàn cầu của Mỹ, mà Tổng thống Brazil Dilma Rousseff là một trong những nhà lãnh đạo bị theo dõi.

Theo ông Elias Jaua, tại cuộc gặp, các quan chức ngoại giao cấp cao Mecosur cũng đã thảo luận về những biện pháp tốt nhất mà chính phủ các nước thành viên có thể cùng thực hiện nhằm ngăn chặn tái diễn các hoạt động này.

[Mỹ cam kết sẽ không do thám bí mật Liên hợp quốc]

Trong khi đó, những cáo buộc mới về hoạt động do thám của Mỹ vẫn tiếp tục xuất hiện với thông tin mới nhất đăng trên tờ Washington Post của Mỹ ngày 30/10 nói rằng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từng đột nhập các trung tâm dữ liệu liên lạc của Yahoo và Google trên khắp thế giới.

Dẫn tài liệu do cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cung cấp cùng các cuộc phỏng vấn giới chức, Washington Post cho rằng NSA có thể dễ dàng thu thập dữ liệu từ hàng trăm triệu tài khoản người sử dụng, kể cả của người Mỹ. Chương trình này mang tên MUSCULAR, được Mỹ phối hợp với Cơ quan Tình báo Thông tin của Vương quốc Anh (GCHQ) thực hiện thông qua kỹ thuật chặn thu dòng dữ liệu từ hệ thống cáp quang của Google và Yahoo.

Cũng theo Washington Post, MUSCULAR hoàn toàn khác với PRISM, vốn là chương trình chỉ được thực hiện theo sự cấp phép của tòa án nhằm thu thập thông tin về các cuộc thoại của người sử dụng từ các tập đoàn công nghệ.

Báo dẫn tài liệu tối mật đề ngày 9/1/2013 nêu rõ, trong vòng 30 ngày, chương trình MUSCULAR đã thu thập 181 triệu hồ sơ từ thư điện tử, các văn bản, file âm thanh và video. Tất cả những hoạt động này được NSA tiến hành ở bên ngoài nước Mỹ nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ một nhà cung cấp viễn thông bí mật.

Trong phản ứng đầu tiên sau khi Washington Post tiết lộ thông tin trên, Yahoo khẳng định luôn thực thi những biện pháp kiểm soát chặt chẽ bảo vệ an ninh các trung tâm dữ liệu của mình và tập đoàn này không cho phép bất kỳ bên nào, dù là NSA hay các cơ quan chính phủ của Mỹ, truy cập vào các trung tâm dữ liệu đó.

Giám đốc pháp lý của Google, ông David Drummond, cũng phản ứng tức giận trước thông tin trên, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc nhanh chóng cải cách hệ thống an ninh dữ liệu. Ông cho biết trước đây Google không hề biết về hoạt động do thám của tình báo Mỹ, nhưng gần đây tập đoàn này đã bắt đầu đẩy nhanh nỗ lực mã hóa hệ thống liên lạc thông tin nội bộ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục