Campuchia quảng bá nhiều loại gạo tại Festival lúa gạo lần thứ 2

Festival lúa gạo lần thứ 2 của Campuchia tổ chức tại Phnom Penh nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, chế biến và quảng bá xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo.
Campuchia quảng bá nhiều loại gạo tại Festival lúa gạo lần thứ 2 ảnh 1Các loại lúa gạo đặc sản của Campuchia được trưng bày tại Festival lúa gạo lần thứ 2.(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Ngày 18/11, Festival lúa gạo lần thứ hai của Campuchia được khai mạc tại Phnom Penh, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, chế biến và quảng bá xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo.

Tại Festival lúa gạo lần này, các loại lúa gạo chủ đạo của nền nông nghiệp Campuchia đã được trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Festival, bên cạnh các buổi tọa đàm xúc tiến thương mại, sẽ diễn ra chương trình đánh giá chất lượng lúa gạo và giới thiệu các loại sản phẩm chế biến từ gạo.

Với khoảng 80% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất lúa gạo được coi là một trong những trụ cột của nền kinh tế Campuchia.

Năm 2013, Campuchia sản xuất 9,4 triệu tấn lúa, trong đó hơn 3 triệu tấn được dành cho xuất khẩu.

Loại gạo thơm lài (Jasmine rice) của Campuchia đã hai lần đoạt giải gạo ngon nhất thế giới tại hội chợ gạo thế giới tổ chức ở Indonesia năm 2013 và Hong Kong năm 2013.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu khoảng 269.000 tấn gạo, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Campuchia dự kiến sẽ xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục