Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra quy định về pháp chế quân đội

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vừa ký một sắc lệnh nhằm ban hành quy định về pháp chế quân đội.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra quy định về pháp chế quân đội ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: mb.com.ph)

Hãng tin Tân Hoa ngày 10/5 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vừa ký một sắc lệnh nhằm ban hành quy định về pháp chế quân đội.

Quy định mới này có hiệu lực từ ngày 8/5 với mục đích xác định các nguyên tắc nhằm thiết lập các luật quân sự và quy định đối với quân đội Trung Quốc, cũng như soạn thảo các văn kiện chuẩn.

[Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ]

Quy định này cũng chuẩn hóa hệ thống các luật và quy định quân đội, từ các bước soạn thảo, đệ trình, sửa đổi và ban hành. 

Bên cạnh đó, quy định mới cũng kiểm soát việc rà soát và biên soạn hồ sơ, cũng như đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hệ thống quản lý văn kiện.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra quy định về pháp chế quân đội ảnh 2 Binh sĩ quân đội Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập tại tỉnh Hắc Long Giang. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.