Chứng khoán Phố Wall “u ám” do Trung Quốc phá giá đồng NDT

Các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đồng loạt đi xuống trong phiên 11/8 theo sau thông tin PBoC bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ (NDT).
Chứng khoán Phố Wall “u ám” do Trung Quốc phá giá đồng NDT ảnh 1Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 29/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đã đồng loạt đi xuống trong phiên ngày 11/8 theo sau thông tin Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ (NDT).

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 212,33 điểm (1,21%) xuống 17.402,84 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 20,11 điểm (0,96%) xuống 2.084,07 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 65,01 điểm (1,27%) xuống 5.036,79 điểm.

Ngày 11/8, PBoC đã bất ngờ phá giá đồng NDT khoảng gần 2% so với đồng USD, trong bối nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm lại.

Động thái này đã làm dấy lên những lo ngại về “sức mạnh” của đồng USD và nguy cơ nền kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến trước đó.

Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng quyết sách ngày 11/8 của Trung Quốc có thể mở đầu cho giai đoạn “trượt dài” của tỷ giá hối đoái giữa đồng NDT với đồng USD và các ngoại tệ mạnh khác.

Trong nhóm cổ phiếu mất giá mạnh có Apple (mất 5,2%) và General Motors (giảm 3,5%), trong bối cảnh Trung Quốc vốn là thị trường chủ lực của hai tập đoàn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục