CPG thu được 16 triệu USD từ việc bán máy phát điện tại Việt Nam

Trong năm 2014, doanh thu từ mảng máy phát điện của Tập đoàn Cummins Power Generation tại thị trường Việt Nam đạt 16 triệu USD, tăng 2 triệu USD so với năm 2013.
CPG thu được 16 triệu USD từ việc bán máy phát điện tại Việt Nam ảnh 1Sản phẩm máy phát điện cho doanh nghiệp của CPG. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Trong năm 2014, doanh thu từ mảng máy phát điện của Tập đoàn Cummins Power Generation (CPG-Mỹ) tại thị trường Việt Nam đạt 16 triệu USD, tăng 2 triệu USD so với năm 2013.

Thông tin trên được nhà phân phối tại Việt Nam của CPG-Công ty Cummins DKSH (CDV) đưa ra ngày 19/12 tại lễ công bố hợp tác với Công ty Trường Lộc và Công ty Nguyễn Huy, nhắm tới mục tiêu tăng thị phần máy phát điện cũng như đảm bảo tăng trưởng doanh thu của hãng.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, đại diện của CDV cho hay, Việt Nam là thị trường ưu tiên của CPG trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bởi vậy, đơn vị này đang tập trung mở rộng mạng lưới phân phối tại đây.

Theo ông Hubert Goodman Jr, Tổng Giám đốc Cummins DKSH Đông Nam Á, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng hoạt động bởi Việt Nam đang nổi lên là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhu cầu về điện vẫn là một vấn đề quan trọng thì đây chính là cơ hội để đơn vị này đưa các sản phẩm tới thị trường.

“Tạo lập một vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sự tăng trưởng của tập đoàn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương,” ông Ang Kim Siong, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của CPG khẳng định.

Để phục vụ mục tiêu này, tới đây, CPG sẽ bổ nhiệm các đại lý tại khu vực phía Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục