Cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân gặp nạn trên biển

Lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được kịp thời tàu cá NA 98286 TS bị hỏng máy sắp chìm cùng 17 ngư dân đang hoảng loạn vì thiếu nước ngọt và lương thực.
Cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân gặp nạn trên biển ảnh 1Lực lượng chức năng chuyển thuyền viên bị thương lên bờ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tàu cá NA 98286 TS cùng 17 ngư dân bị nạn trên biển đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cứu nạn thành công và đưa về cập Cảng Cửa Lò an toàn vào sáng 25/6.

Trước đó, khoảng hơn 15 giờ ngày 23/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá NA 98286 TS do ông Hoàng Văn Hoa, trú tại phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) làm chủ tàu đang bị hỏng máy thả trôi, nước tràn vào tàu, có nguy cơ bị chìm, không thể khắc phục được.

Vị trí tàu ở thời điểm bị nạn cách cửa Lạch Quèn, Nghệ An khoảng 110 hải lý về phía Đông. Đặc biệt, lương thực và nước ngọt trên tàu lúc đó đã gần cạn kiệt. Thuyền trưởng yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

[Cứu hộ 28 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn ở vùng biển Trường Sa]

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn tàu cá cùng 17 ngư dân.

Đến 9 giờ ngày 24/6, tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273 đã tiếp cận được 17 ngư dân của tàu cá bị nạn.

Thời điểm đó các ngư dân đã mệt mỏi, hoảng loạn do phải vật lộn với các đợt sóng lớn, thiếu lương thực thực phẩm.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm, động viên tinh thần các ngư dân bị nạn, áp dụng mọi biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng các ngư dân và tiến hành lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Đến 10 giờ ngày 25/6, tàu cá bị nạn NA 98286 TS cùng 17 ngư dân đã được lai dắt vào Cảng Cửa Lò.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã động viên thăm hỏi các ngư dân, mong muốn các ngư dân nhanh chóng khắc phục sự cố, tiếp tục đưa tàu vươn khơi bám biển.

Trong số 17 ngư dân được đưa vào bờ có 1 ngư dân bị thương và đã được các lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện thị xã Cửa Lò để điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục