Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush bị ngã gãy xương cổ

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush bị ngã gãy xương cổ

Theo CNN, cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush đã bị ngã gãy xương ở cổ và phải nhập viện khẩn cấp hôm 15/7.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush bị ngã gãy xương cổ ảnh 1Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush hồi năm 2008 (Nguồn: USA Today)

Theo CNN, cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush đã bị ngã gãy xương ở cổ và phải nhập viện khẩn cấp hôm 15/7.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Bush, Jim McGrath cho biết sức khỏe của cựu Tổng thống 91 tuổi hiện đã ổn định, dù phải đeo miếng cố định cổ.

CNN cho biết ông Bush bị ngã vào sáng ngày 15/7 theo giờ Mỹ tại nhà riêng ở Kennebunkport, bang Maine, và được điều trị tại bệnh viện thành phố Portland cách đó 50km.

Ông Bush là người cao tuổi nhất trong 4 vị cựu Tổng thống Hoa Kỳ hiện còn sống. Từ lâu nay chính trị gia 91 tuổi này đã phải di chuyển bằng xe lăn và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Cuối năm ngoái, vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ cũng từng phải nhập viện ở Texas do có vấn đề về hô hấp, chứng bệnh mà ông từng phải điều trị suốt 2 tháng hồi năm 2012.

Gia tộc Bush là một trong những đế chế chính trị lớn nhất tại Mỹ. Con trai ông là George W. Bush cũng từng lãnh đạo nước Mỹ suốt 2 nhiệm kỳ.

Con trai thứ Jeb Bush, cựu thống đốc bang Florida, cũng mới tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 với tư cách ứng cử viên Đảng Cộng hòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục