Đoàn đại biểu Mỹ đến Cuba thúc đẩy hợp tác chống khủng bố

Hợp tác chống khủng bố là một trong những lĩnh vực quan trọng được giới chức Mỹ và Cuba thảo luận trong khuôn khổ các vòng đối thoại về thực thi pháp luật giữa hai nước.
Đoàn đại biểu Mỹ đến Cuba thúc đẩy hợp tác chống khủng bố ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Ngày 8/6, Mỹ và Cuba sẽ tổ chức cuộc trao đổi về vấn đề chống khủng bố lần đầu tiên tại thủ đô La Habana của Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/6 thông báo phái đoàn Mỹ sẽ bao gồm nhiều đại diện cấp chuyên viên tới từ cơ quan này, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Cơ quan Điều tra An ninh nội địa (HSI).

Hợp tác chống khủng bố là một trong những lĩnh vực quan trọng được giới chức Mỹ và Cuba thảo luận trong khuôn khổ các vòng đối thoại về thực thi pháp luật kể từ khi hai nước khôi phục quan hệ song phương sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Phía Mỹ coi đây là một cơ hội để các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ và Cuba thảo luận về vấn đề hai bên cùng quan tâm này.

Thực thi pháp luật là lĩnh vực đã và đang mở ra quan hệ hợp tác cụ thể và hiệu quả giữa Cuba và Mỹ như đấu tranh chống buôn bán ma túy, buôn người, giả mạo giấy tờ, di cư trái phép.

Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực ẩn chứa những vấn đề gai góc, nhạy cảm trong quan hệ hai bên như chính sách ưu đãi nhập cư của Mỹ cho công dân Cuba, hay các đối tượng đang bị nước này truy nã đang trú ẩn tại nước kia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục