Giới trẻ Malaysia ưa dùng ứng dụng nhắn tin WeChat nhất thế giới

Số lượng người dùng ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động WeChat tại Malaysia đã tăng tới tăng 1.187% trong hơn một năm.
Giới trẻ Malaysia ưa dùng ứng dụng nhắn tin WeChat nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: marketingtochina.com)

WeChat, một ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động đã tăng trưởng mạnh mẽ số lượng người dùng với mức tăng 1.187% tại Malaysia và 156% trên toàn cầu trong khoảng thời gian từ quý 1/2013 tới quý 3/2014.

Trong khi đó, những ứng dụng phổ biến khác như WhatsApp hay Facebook chỉ tăng lần lượt là 202% và 192%.

Theo một cuộc khảo sát của tổ chức nghiên cứu thị trường Chỉ số mạng toàn cầu (GWI), WeChat là ứng dụng phổ biến nhất được những người Malaysia trong độ tuổi 16 đến 34 tuổi sử dụng. Nhóm độ tuổi trên cũng chiếm hơn 80% những người dùng mạng xã hội tại nước này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 18/11, người đứng đầu bộ phận xu hướng truyền thông của GWI Jason Mander cho biết, ứng dụng này có đối tượng người dùng trẻ nhất so với các ứng dụng truyền thông xã hội khác, với 1/3 lượng người dùng trên toàn cầu có độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi.

Ông Mander cho biết: "Khoảng 80% trong nhóm người dùng này cho biết WeChat là rất quan trọng đối với họ, giữ cho họ có liên lạc mọi lúc."

Ông cho hay, vị trí thống lĩnh của WeChat trên đấu trường ứng dụng tin nhắn biểu thị bằng việc gần 1/4 (23%) người sử dụng Internet trên toàn cầu và một con số kinh ngạc 39% tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang dùng ứng dụng này.

"Chúng tôi rất vui mùng về đà tăng trưởng mạnh của WeChat trên toàn cầu và tại Malaysia và hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều người dùng trong những quý tiếp theo" - ông Mander chia sẻ.

Ông Mander cũng cho biết, nghiên cứu cũng cho thấy người Malaysia ưa dùng WeChat vì nó nhanh và tiện lợi hơn dùng các mạng xã hội hay nhắn tin thông thương để chuyển thông điệp tới người khác. Ông cũng cho biết thêm: "Một nguyên nhân nữa là họ thấy rằng sử dụng WeChat có không gian riêng tư hơn so với các mạng xã hội như Facebook, sử dụng thú vị và miễn phí"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục