Hàn Quốc: Phe đối lập không chấp nhận phương án Tổng thống từ chức

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ tập trung vào việc vận động đủ số phiếu để thông qua kiến nghị của họ về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.
Hàn Quốc: Phe đối lập không chấp nhận phương án Tổng thống từ chức ảnh 1Lãnh đạo các đảng đối lập của Hàn Quốc nhất trí đệ trình kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye lên Quốc hội. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 5/12 đã tuyên bố họ sẽ tập trung vào việc vận động đủ số phiếu để thông qua kiến nghị của họ về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye, đồng thời nhấn mạnh rằng việc bà tự nguyện từ chức vào tháng 4/2017 như đảng Saenuri cầm quyền đề nghị không thể là một lựa chọn.

Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập chính, Nghị sĩ Choo Mi-ae được dẫn lời tuyên bố đảng của bà sẽ không thảo luận việc bà Park từ chức và nhấn mạnh: “Vào ngày 3/12 vừa qua, 2,3 triệu người đã tham gia cuộc tuần hành, không chấp nhận kế hoạch của đảng Saenuri về việc tự nguyện từ chức. Chúng tôi kêu gọi các nghị sỹ thuộc đảng Saenuri tham gia việc luận tội thể theo tiếng nói và lương tri của người dân.”

Trong khi đó, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng Nhân dân, Nghị sỹ Park Jie-won cũng được dẫn lời tuyên bố: “Sự tức giận của công chúng, được thể hiện qua các cuộc tuần hành, sẽ không cho phép Tổng thống quay trở lại với các công việc nhà nước. Lựa chọn duy nhất của chúng tôi là luận tội.”

Nghị sỹ này cũng nói thêm rằng Quốc hội Hàn Quốc cần bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống ngay cả khi bà Park đồng ý từ chức vào tháng 4/2017 như các nhà lãnh đạo của đảng Saenuri đã đề nghị.

Phe đối lập đã trình đề nghị luận tội Tổng thống lên Quốc hội hôm 3/12 và để được thông qua, đề nghị này phải được ít nhất là 200 nghị sỹ ủng hộ, tức là họ cần phải vận động được ít nhất 28 nghị sỹ của đảng Saenuri bỏ phiếu cho đề nghị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục