Hàng chục triệu trẻ em Mỹ Latinh sống trong tình trạng nghèo đói

Theo báo cáo công bố ngày 13/12 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, hơn 70 triệu trẻ em ở các nước khu vực Mỹ Latinh và Caribe hiện đang sống trong tình trạng nghèo đói.
Hàng chục triệu trẻ em Mỹ Latinh sống trong tình trạng nghèo đói ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)

Theo báo cáo công bố ngày 13/12 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), hơn 70 triệu trẻ em (tương ứng 40% trên tổng số trẻ) ở các nước khu vực Mỹ Latinh và Caribe hiện đang sống trong tình trạng nghèo đói.

Phần lớn số trẻ trên tập trung tại các khu vực dân cư người bản địa, nông thôn, vùng sâu vùng xa và ven đô. Điều đáng chú ý là 28,3 triệu trẻ trong đó đang phải sống trong tình trạng nghèo cùng cực.

Trong 2 thập kỷ qua, Mỹ Latinh và Caribe đã đạt được nhiều tiến bộ nổi bật về tăng trưởng kinh tế và hội nhập xã hội. Điều này đã tác động trực tiếp và đem đến nhiều phúc lợi cho trẻ em như tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm mạnh và 80% các bé được tiếp cận với giáo dục mầm non. Tuy nhiên, theo đánh giá của UNICEF, chính phủ các quốc gia trong khu vực cần nỗ lực hơn nữa, cũng như kêu gọi sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội, trong cuộc chiến xóa đói nghèo trẻ em.

UNICEF kêu gọi tăng cường đầu tư cho trẻ em thông qua các chính sách thực sự phổ cập, bao quát, toàn diện, phù hợp và hiệu quả, cũng như đẩy mạnh các chương trình cải cách an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục