Hội đồng bầu cử Venezuela treo tư cách của 3 nghị sỹ đối lập

Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela thông báo quyết định treo tư cách của ba nghị sỹ đối lập thuộc bang Amazonas, thống nhất với phán quyết hồi tháng 12/2015 của Tòa án Tư pháp tối cao.
Hội đồng bầu cử Venezuela treo tư cách của 3 nghị sỹ đối lập ảnh 1Quốc hội Venezuela. (Nguồn: AFP)

Ngày 31/7, Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) đã thông báo quyết định treo tư cách của ba nghị sỹ đối lập thuộc bang Amazonas, thống nhất với phán quyết hồi tháng 12/2015 của Tòa án Tư pháp tối cao (TSJ) về các trường hợp bị tố cáo là gian lận và mua phiếu bầu này.

Trước đó ba ngày, Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã quyết định cho tuyên thệ ba nghị sỹ này, với lập luận rằng TSJ không đưa ra được bằng chứng về hành vi vi phạm của các nghị sỹ trên sau sáu tháng, và qua đó nâng tổng số nghị sỹ đối lập lên 112/167, đủ tỷ lệ 2/3 cần thiết để tiến hành các thay đổi về cơ cấu, bao gồm cả việc bổ nhiệm các quan chức hành pháp, tòa án và bầu cử.

Cũng trong ngày 31/7, TSJ cũng ra tuyên bố cho biết sẽ buộc cơ quan lập pháp phải tuân thủ phán quyết của mình và mọi đạo luật mà Quốc hội thông qua với sự tham dự của ba nghị sỹ trên là không có giá trị pháp lý. Trước đó, Viện Kiểm sát Venezuela cũng ra tuyên bố khẳng định hành động tuyên thệ trên là “vi hiến và trái luật.”

Hiện cả CNE, TSJ và Viện Kiểm sát vẫn do phe cầm quyền kiểm soát và “cuộc chiến thể chế” giữa các cơ quan này với Quốc hội càng làm căng thẳng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, vốn đang bế tắc với thực trạng kinh tế u ám và kế hoạch của phe đối lập nhằm bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro thông qua trưng cầu dân ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục