Malaysia và Australia hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Malaysia và Australia đã cam kết nhiều vấn đề trong việc giải quyết các tội phạm xuyên biên giới, trong đó có vấn đề về người nhập cư bất hợp pháp.
Malaysia và Australia hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: totalworldenergy.net)

Phát biểu trong chuyến thăm Australia từ ngày 8-10/5, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết Malaysia và Australia đã cam kết nhiều vấn đề trong việc giải quyết các tội phạm xuyên biên giới, trong đó có vấn đề về người nhập cư bất hợp pháp liên quan đến cả hai nước thông qua đào tạo tuần tra biên giới, trao đổi thông tin tình báo và hợp tác chặt chẽ hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ông Zahid đã gặp các nhà lãnh đạo Australia như Thủ tướng Malcolm Turnbull, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Peter Dutton, Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan và Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop.

[Malaysia xây dựng căn cứ quân sự mới để đối phó nhóm IS]

Trong các trao đổi, Phó Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh rằng Malaysia không phải là quốc gia quá cảnh đối với người nhập cư bất hợp pháp và bản thân nước này cũng đang phải đối mặt với những vấn đề về di dân bất hợp pháp, khi hiện nay có 56.000 người nhập cư bất hợp pháp từ Myanmar đang ở Malaysia.

Chuyến thăm Australia của ông Zahid nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa Malaysia và Australia về các vấn đề liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp và giải quyết các tội phạm xuyên biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục